Mỹ nhân màn ảnh Việt là giám khảo trẻ nhất Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV
Đây được xem là dấu mốc mới trong hành trình hoạt động điện ảnh của nữ diễn viên được coi là mỹ nhân màn ảnh Việt sau gần một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật.
Ban tổ chức DANAFF IV vừa công bố danh sách Ban giám khảo hạng mục Phim Châu Á dự thi. Hội đồng năm nay do đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Hồng Kông – Đỗ Kỳ Phong (Johnnie To) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch. Các thành viên còn lại gồm ông Julien Rejl – Giám đốc nghệ thuật chương trình Directors’ Fortnight thuộc Liên hoan phim Cannes, bà Seonah Kim – Chủ tịch Women in Film Korea, đạo diễn Phạm Thiên Ân và diễn viên – nhà sản xuất Kaity Nguyễn.

Kaity Nguyễn sẽ đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo hạng mục Phim Châu Á dự thi tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Ảnh: FBNV
Trong hội đồng giám khảo năm nay, Kaity Nguyễn là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất. Việc được mời tham gia chấm giải tại một liên hoan phim mang tầm khu vực đánh dấu bước tiến mới của nữ diễn viên sinh năm 1999, cho thấy sự ghi nhận đối với những nỗ lực của cô trong lĩnh vực điện ảnh.
Kaity Nguyễn được biết đến rộng rãi sau thành công của bộ phim Em chưa 18 (2017), tác phẩm giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ Việt Nam. Trong gần 8 năm hoạt động, cô góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý như Em chưa 18, Tiệc trăng máu, Người vợ cuối cùng, Gái già lắm chiêu V… Các tác phẩm không chỉ đạt hiệu quả thương mại mà còn nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn.

Kaity Nguyễn từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX. Ảnh: FBNV
Với vai diễn trong Em chưa 18, Kaity Nguyễn từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX, trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ nhất nhận được danh hiệu này. Cô tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2017 với cùng tác phẩm và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều 2020 với Gái già lắm chiêu V.
Bên cạnh diễn xuất, những năm gần đây Kaity Nguyễn từng bước mở rộng vai trò trong ngành công nghiệp điện ảnh. Với Tử chiến trên không (2025), cô tham gia trong vai trò nữ chính, đồng giám đốc sản xuất kiêm nhà đầu tư, đánh dấu bước chuyển mình từ diễn viên sang nhà làm phim trẻ.
Nữ diễn viên cũng tích cực tham gia các hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2025, cô góp mặt trong đoàn công tác xúc tiến điện ảnh và du lịch Việt Nam tại Liên hoan phim Cannes.

Kaity Nguyễn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: FBNV
Tại DANAFF IV, hạng mục Phim Châu Á dự thi quy tụ 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản Hàn Quốc, Trung Quốc Pakistan, Ấn Độ cùng dự án hợp tác sản xuất giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp và Ả-rập Xê-út.
Việt Nam có hai đại diện tham gia tranh tài, gồm một tác phẩm sản xuất trong nước và một dự án hợp tác sản xuất với Mỹ. Sự đa dạng về văn hóa, phong cách thể hiện và câu chuyện đời sống được kỳ vọng sẽ tạo nên bức tranh điện ảnh phong phú của khu vực châu Á đương đại.
Trong quá trình DANAFF tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao vị thế, sự xuất hiện của Kaity Nguyễn trong vai trò giám khảo cho thấy thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động điện ảnh quốc tế, không chỉ với tư cách diễn viên mà còn ở nhiều vai trò khác trong ngành công nghiệp sáng tạo.