Thứ hai, 02/02/2026 | 16:35
RSS

Mức án đối với 100 bị cáo vụ làm giả 220.000 phiếu kiểm nghiệm thực phẩm liên quan kẹo Kera, sữa Huip

Thứ hai, 02/02/2026, 16:34 (GMT+7)

TAND TP.HCM đưa ra phán quyết với 100 bị cáo trong vụ án tại Công ty TSL và Avatek sau khi làm giả hàng loạt "giấy thông hành" cho thực phẩm chức năng, sữa.

Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) lĩnh 25 năm tù và bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek) 27 năm tù. Ảnh: AT

Ngày 2/2, TAND TP.HCM tổ chức xét xử và tuyên án đối với 100 bị cáo liên quan vụ làm giả 220.000 phiếu kiểm nghiệm thực phẩm.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: AT

Đây được đánh giá là vụ án có số lượng bị cáo và tang vật giả mạo kỷ lục trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, gây rúng động dư luận bởi tính chất tinh vi và gây hệ lụy trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek) 27 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ".

Cùng hai tội danh trên, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) lĩnh 25 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Lượng nộp lại tiền thu lợi bất chính 98 tỷ đồng, Phương nộp 99 tỷ đồng.

Vợ chồng bị cáo Nguyễn Hà Linh (SN 1988, nguyên Phó Giám đốc Công ty TSL - chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty Avatek) 3 năm 6 tháng tù về tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, chồng bị cáo Nguyễn Hà Linh) 3 năm tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Cùng bị tuyên án về tội “Giả mạo trong công tác” còn có bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (SN 1986, nguyên Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty TSL) 17 năm tù, Trần Minh Tâm (nguyên Phó Giám đốc Công ty Avatek) 16 năm tù, Nguyễn Minh Nhựt (Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, nguyên Giám đốc Công ty TSL chi nhánh Hà Nội) 15 năm tù; Huỳnh Tấn Cường (SN 1992, Giám đốc điều hành TSL) 13 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng hưởng án treo đến 10 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo cáo trạng, Lượng và Phương là hai người điều hành "liên minh" TSL - Avatek, thiết lập một hệ thống quản lý nội bộ qua các đường link riêng biệt để phát hành phiếu kết quả thử nghiệm. Thay vì đưa mẫu vào phòng thí nghiệm theo quy chuẩn, các bị cáo chỉ đạo nhân viên dùng mã hiệu riêng để tự ý soạn thảo các chỉ số, ký giả và đóng dấu.

Bằng thủ đoạn này, hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả đã ra đời, giúp các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm, đưa ra thị trường tiêu thụ. Cơ quan công tố xác định nhóm này đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Để che đậy sai phạm và tạo điều kiện cho hai công ty hoạt động không phép, các bị cáo đã móc nối với Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ).

Cụ thể, phía TSL và Avatek đã đưa hối lộ tổng cộng 3,3 tỷ đồng để nhờ Khánh "tác động" đến các bộ, ngành liên quan trong quá trình thẩm định hồ sơ. Tại tòa, bị cáo Khánh thừa nhận đã lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để can thiệp vào quy trình cấp phép, qua đó hưởng lợi bất chính 2,4 tỷ đồng.

Trong phần luận tội trước đó, đại diện VKSND TP.HCM nhấn mạnh vụ án có tính tổ chức chặt chẽ, các bị cáo bất chấp pháp luật vì lợi nhuận. Việc đưa các sản phẩm chưa qua kiểm nghiệm thực tế ra thị trường là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tiêu dùng.

Chinh Hoàng
Theo Dân Việt