Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:32
RSS

Mổ cấp cứu thành công sản phụ mắc Covid-19 suy hô hấp, suy thai

Thứ năm, 27/05/2021, 11:36 (GMT+7)

Một tuần sau khi phát hiện mắc Covid-19, chị Q buộc phải mổ lấy thai để cứu tính mạng hai mẹ con, đây là đứa con chị và gia đình đã mong chờ suốt 11 năm nay.

Mổ cấp cứu thành công sản phụ mắc Covid-19, trước đó đã vô sinh 11 năm

Các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu sản phụ Q. Ảnh: BVNĐTƯ 

Ngày 27/5, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 cho biết đơn vị vừa mổ cấp cứu thành công một sản phụ mắc covid-19 mang thai tuần thứ 35. 

Cụ thể, sản phụ này là chị L.T.Q. (BN3758, 33 tuổi, quê Điện Biên). Được biết, chị Q. đã vô sinh 11 năm nay, mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Trước đó, chị Q. có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid -19 số 3758 ngày 4/5/2021. Đến ngày 13/5, chị Q. xuất hiện mệt mỏi, sốt thành cơn kèm ho húng hắng lẫn đờm, mệt mỏi.

Chị Q. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Dã chiến  tỉnh Điện Biên, và có kết quả dương tính ngày 14/5. Ngay sau đó, chị Q. đã được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để theo dõi và điều trị.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn Hội đồng chuyên môn Bệnh viện và chẩn đoán: Bệnh nhân suy hô hấp, mắc Covid-19/ thai 35 tuần (thụ tinh trong ống nghiệm) và suy thai. 

Tối ngày 21/5, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bắt thai, cứu cả mẹ và bé. Để tiến hành cuộc mổ đẻ đặc biệt, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phải huy động các bác sĩ từ các khoa: Cấp cứu, Sản, Nhi, Gây mê...

Mổ cấp cứu thành công sản phụ mắc Covid-19, trước đó đã vô sinh 11 năm

Mổ cấp cứu thành công sản phụ mắc Covid-19, trước đó đã vô sinh 11 năm

Bé gái 2,6kg chào đời khỏe mạnh. Ảnh: BVNĐTƯ

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, bé gái chào đời nặng 2.600 g. Sau phẫu thuật, em bé được chuyển về Khoa Nhi để chăm sóc và điều trị. Mẹ bé ổn định về sản khoa, được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục điều trị Covid-19. Hiện chị Q. an thần, thở máy, kháng sinh phổ rộng, có sử dụng vận mạch.

BS Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng Khoa Ngoại sản - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết đây là thời điểm vàng để cứu con bởi mẹ suy hô hấp phải can thiệp thở máy sẽ ảnh hưởng nhiều đến con.

Tính đến thời điểm này đã có 3 em bé ra đời tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khi đang cách ly, điều trị Covid-19. Các bác sĩ vẫn đang từng ngày từng giờ nỗ lực giành giật sự sống cho các sản phụ nói riêng và bệnh nhân Covid-19 nói chung.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại