Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:06
RSS

Mẹo hay: Cách tháo nhẫn quá chật dễ dàng bằng 1 sợi chỉ

Thứ tư, 28/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Như chúng ta đã biết, tâm lý chung của người gặp sự cố do mắc kẹt nhẫn thường rất lo lắng và tìm đủ cách tháo ra cho bằng được.

Phương pháp thường dùng để tháo nhẫn là bôi trơn bằng dầu ăn hoặc xà phòng. Trường hợp khó hơn, người ta nghĩ ngay đến việc dùng kéo cắt kim loại như kéo cắt vàng bạc của thợ kim hoàn, hay kéo cắt đồng sắt của thợ điện… Tuy nhiên, trong nhiều tình huống không phải áp dụng các biện pháp trên là có thể giải quyết được vấn đề.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá một phương pháp tháo nhẫn quá chật, bị kẹt ở ngón tay một cách dễ dàng mà không hề đau đớn.

Chỉ với một sợi chỉ và 4 bước thực hiện, bạn sẽ học được cách tháo nhẫn quá chật ra khỏi tay dễ dàng trong 'nháy mắt'. Điều này tưởng chừng như rất khó tin nhưng bạn sẽ hoàn toàn bị thuyết phục khi các hình ảnh dưới đây.

Bước 1: Móc một đầu sợi chỉ vào chiếc nhẫn đang bị kẹt

cách tháo nhẫn quá chật

Bước 2: Cuốn sợi chỉ quanh ngón tay, cuộn theo hướng ra phía ngoài

cách tháo nhẫn quá chật dễ dàng

Hướng dẫn cách tháo dẫn quá chật 'siêu tốc'

Bước 3: Buộc sợi cuối cố định, chặt chẽ.

cách tháo nhẫn quá chật đơn giản

Bước 4: Cầm lấy đầu dây và bắt đầu tháo từ từ, giúp chiếc nhẫn tuột ra khỏi ngón tay một cách dễ dàng.

cách tháo nhẫn quá chật bằng sợi chỉ

 

Xem clip tại đây: https://youtu.be/NQRhDYLbbsM

Kể từ khi được đăng tải trên Facebook, đoạn video hướng dẫn cách tháo dẫn quá chật 'siêu tốc' này đã nhận được sự quan tâm thích thú của nhiều người, thu hút hàng ngàn lượt "like" và chia sẻ qua mạng.

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus