Thứ bảy, 27/04/2024 | 18:00
RSS

Mệnh thổ hợp mệnh gì, khắc mệnh gì? 3 cách hóa giải xung khắc cho người mệnh Thổ

Thứ tư, 24/01/2024, 16:24 (GMT+7)

Mệnh thổ hợp mệnh gì, khắc mệnh gì? Dựa vào quan điểm Ngũ hành tương sinh tương khắc, bạn sẽ tìm được câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Người mệnh thổ thuộc những năm nào?

Thổ là tượng trưng cho đất, là cội nguồn để cây cối phát triển tươi tốt. Người thuộc mệnh Thổ thường có tính ôn hòa, khiêm tốn nhưng cũng không kém phần lý trí. Họ luôn làm việc theo nguyên tắc và kế hoạch rõ ràng và đánh giá mọi thứ ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Căn cứ vào bảng Lục Thập Hoa Giáp ta thấy, người mệnh Thổ sinh vào các năm sau:

Mệnh thổ hợp mệnh gì, khắc mệnh gì? 3 cách hóa giải xung khắc cho người mệnh Thổ

Mệnh thổ hợp mệnh gì?

Theo ngũ hành phong thuỷ, mệnh Thổ sinh ra từ Hỏa và Thổ sinh Kim, vì vậy, mệnh Thổ hợp với hai mệnh Hỏa và Kim. Người thuộc mệnh Thổ nên tìm hiểu về mệnh của mình và mệnh tương hợp để khám phá tính cách của bản thân. Điều này sẽ giúp đưa ra những quyết định đúng và đem lại may mắn và tài lộc. 

- Mệnh thổ hợp mệnh thổ

Thổ và thổ khi kết hợp với nhau sẽ trở thành ngọn núi vững chắc. Về mặt phong thủy thì mối quan hệ tương trợ giữa hai mệnh này là rất tốt. Do đó, trong lĩnh vực hôn nhân hay làm ăn thì bạn có thể chọn người có cùng mệnh Thổ để gặp nhiều điều suôn sẻ.

- Mệnh Thổ hợp mệnh Hoả

Mệnh thổ hợp mệnh gì, khắc mệnh gì? 3 cách hóa giải xung khắc cho người mệnh Thổ

Hoả là lửa, đốt mọi thứ trở thành tro và làm cho đất thêm màu mỡ. Đồng thời, đất được nung lên cũng sẽ có hình dạng khác rắn rỏi và đẹp như kim cương. Vì thế mệnh Hoả và Thổ đi với nhau sẽ là một “cặp bài trùng”, ăn ý nhau trong cả công việc lẫn tình cảm.

- Mệnh Thổ hợp mệnh Kim

Thổ là tố đất. Đất có khả năng tạo ra kim loại. Nếu không có đất thì sẽ không có sự hình thành của kim loại.

Sự kết hợp giữa hai mệnh này sẽ đem đến nhiều may mắn và hạnh phúc trong sự nghiệp và gia đình. Ngoài ra, nếu bố hoặc mẹ là mệnh Thổ và sinh con mệnh Kim sẽ tăng thêm thuận lợi để gia đình có nhiều tài lộc và sự thịnh vượng.

Mệnh thổ khắc mệnh gì?

Theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc thì Mộc khắc Thổ và Thổ khắc Thủy. 

Thổ tương khắc với Mộc và Thủy vì cây hút hết dinh dưỡng của đất (Mộc khắc Thổ) và đất hút nước, ngăn chặn dòng chảy của nước (Thổ khắc Thủy).
 
Ngoài ra, còn một cách giải thích khác về quy luật tương khắc của mệnh Thổ như sau: là do đất nằm ngang, cây mọc thẳng đứng cho nên cây và đất không thể song hành mà luôn đối nghịch. Đó gọi là khắc. 
 
Tức là, mệnh Thổ khắc mệnh Mộc và mệnh Thủy cho nên tốt nhất bạn nên tránh hợp tác làm ăn hoặc tạo dựng những mối quan hệ thân thiết với những người mệnh này.

3 Cách hóa giải sự xung khắc của người mệnh Thổ

- Dùng vật phong thủy: Đeo dây chuyền chứa mặt Phật hoặc vòng tay hành Kim. Những vật phẩm này sẽ giúp những người mệnh Thổ có thể yên tâm làm mọi việc.

- Dùng cây phong thủy để trong nhà: Cây lưỡi hổ, Sen đá, Trầu ba vàng là những loại cây hợp với người mệnh Thổ, giúp hóa giải được sự xung khắc, đem lại tài lộc, tiếp thêm năng lượng cho gia chủ.

- Sinh con hợp với bố mẹ: Với bố mẹ thuộc mệnh Thổ nên sinh con thuộc mệnh Kim hoặc Hỏa. Điều này sẽ giúp cho công việc bố mẹ tốt hơn, gia đình hạnh phúc.

Biết rõ được mệnh Thổ hợp mệnh gì, mệnh Thổ khắc mệnh gì sẽ giúp bạn tăng độ may mắn và thịnh vượng hơn về mọi mặt trong cuộc sống. Hy vọng qua những thông tin được cung cấp trên bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn và chọn được cho mình một người bạn đồng hành hoàn hảo!

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại