Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:36
RSS

Hòa Bình: Bắt khẩn cấp người bố đồi bại hiếp dâm con gái ruột 15 tuổi

Thứ năm, 01/02/2018, 15:57 (GMT+7)

Do mẹ đi làm ăn xa nên con gái 15 tuổi ở nhà cùng bố. Người mẹ đau đớn khi nghe con gái gọi điện "cầu cứu" vì khi mẹ đi vắng đã bị chính người bố đốn mạt hãm hiếp.

Mẹ đau đớn dẫn con gái đến công an tố con bị bố hiếp dâm
Mẹ đau đớn dẫn con gái đến công an tố con bị bố hiếp dâm. Ảnh minh họa

Ông Bùi Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn xác nhận với phóng viên Dân Việt, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt khẩn cấp đối tượng B.V.Đ ở thôn Bình Sơn xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. 

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 28/1, cháu V (SN 2003 học lớp 8) - là con của Đ đã gọi điện báo tin cho mẹ đẻ là cháu bị chính bố đẻ hiếp dâm. 

Được biết cháu V. có kể với mẹ về việc bị bố hiếp dâm tại nhà. Quá bàng hoàng trước thông tin này, chị M. đang đi làm thuê ở Hà Nội đã về nhà gấp. Sau một đêm suy nghĩ, ngày 29/1, chị đã dẫn con gái đến công an để tố cáo hành vi đồi bại của Đ.

Theo thông tin ông Đông cung cấp, B.V.Đ ở địa phương là người hoàn toàn bình thường, thậm chí được đánh giá là hiền lành. Đ. kết hôn với chị M. đã được khoảng 16 năm, Phụ nữ Việt Nam đưa tin.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cuộc sống của hai vợ chồng không hạnh phúc nên chị M. đã làm đơn xin ly hôn gửi TAND huyện Kim Bôi. “Cách đây chưa lâu, TAND huyện vừa gửi thông báo về việc này. Trong thời gian chờ tòa xét xử, vợ chồng Đ. sống ly thân, chị M. tới Hà Nội làm việc”, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn thông tin.

Vợ chồng Đ. có 2 con, cháu N. là con gái lớn (SN 2003). Trong thời gian bố mẹ ly thân, cháu N. sang ở với bà ngoại, còn em của N. thì vẫn ở với bố.

“Ở địa phương, cháu N. là học sinh giỏi, luôn được thầy cô khen ngợi. Không ngờ lại xảy ra sự việc như thế, khiến con bé suy sụp rất nhiều. Mấy ngày nay, giáo viên, nhà trường cũng như chính quyền, đoàn thể thay nhau đến động viên, tặng quà, chia sẻ với cháu”, ông Đông nói thêm.

Theo lời kể của cháu N., khoảng 14h chiều ngày 28/1, cháu đang ở nhà bà ngoại thì bố gọi điện bắt về trông nhà, trông em. Cháu N. bảo bận đi học thì Đ. đã sang nhà bà ngoại bắt con bé về nhà mình.

Tại đây, ông bố thú tính kéo đứa con gái mới lớn vào phòng ngủ, khóa cửa lại rồi thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho cháu ra sức chống cự. Sau khi xong việc, Đ. bỏ ra ngoài.

Cháu N. nằm khóc một mình trong phòng, sau khi trấn tĩnh lại, cháu đã quyết định gọi điện cho mẹ để kể lại toàn bộ sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Đ. đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy sự việc rất nghiêm trọng, công an xã đã báo cáo công an huyện Kim Bôi. Hiện công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định bắt tạm giam đối với B.V.Đ để điều tra, làm rõ.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN