Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:10
RSS

MC Nguyên Khang: "Tôi nhận được nhiều lời tỏ tình từ thời trên ghế nhà trường"

Thứ ba, 25/07/2017, 14:35 (GMT+7)

"Tôi nhận được nhiều lời tỏ tình từ thời trên ghế nhà trường. Có cô còn đòi lấy mình và sẽ đặt tên con là Nguyên Khang. Có cô lén hôn vào má", MC Nguyên Khang kể về thời "chưa lớn hẳn" của mình.

Nguyên Khang mặc dù tốt nghiệp loại giỏi ngành Vật lý kỹ thuật - Khoa Vật lý ứng dụng của trường Đại học Bách Khoa TP.HCM nhưng lại sớm bén duyên với nghiệp MC từ năm 2006.

Sau nhiều năm cầm mic, MC Nguyên Khang đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả trẻ qua cách dẫn dắt khéo léo, giọng nói truyền cảm, khả năng linh hoạt và khuôn mặt sáng. Anh từng tham gia dẫn chương trình cho nhiều gameshow lớn như: Trò chơi âm nhạc, Nhân tố bí ẩn, Bước nhảy hoàn vũ, Không giới hạn - Sasuke Việt Nam...

MC Nguyên Khang

MC Nguyên Khang nhận được nhiều tình cảm của mọi người nhờ lối dẫn duyên dáng và thông minh. Ảnh: NVCC

Muốn trở thành người chiếm lĩnh sân khấu thay vì là máy nói

- Là một MC đắt show nhất nhì Vbiz, anh đã cảm thấy hài lòng với bản thân?

- Ngày nhỏ, tôi may mắn được học lớp chuyên của trường, toàn những bạn học giỏi. Mẹ tôi không bao giờ đồng ý ký sổ liên lạc nếu như tôi không nằm trong top 3 của lớp. Vì thế, tôi luôn phấn đấu rất nhiều để không tụt hạng. Lâu dần, tính cách này đã tạo cho tôi quyết tâm, nỗ lực, không bao giờ vừa lòng với bản thân.

Điều này rất phù hợp với cung hoàng đạo của tôi: Sư tử. Cung sư tử với đặc trưng là biểu tượng của lửa, sao chiếu mệnh là mặt trời, với biểu tượng của sức mạnh và lòng kiêu hãnh. Người cung sư tử có tính tự lập, tự do cao, năng động, nồng nhiệt và rất tử tế.  Họ khá lạc quan và một trong những thế mạnh của họ là có thể đứng lên sau thất bại. Nếu tự hài lòng với mình, có lẽ tôi đã chỉ là một MC bước chân ra từ chương trình Cầu vồng.

Có rất nhiều tấm gương MC xuất sắc ở Việt Nam cũng như trên thế giới và tôi đang nỗ lực từng ngày để học hỏi họ, trở thành một nghệ sĩ đa năng, có thể chiếm lĩnh sân khấu chứ không đơn thuần là một người dẫn chuyện hay máy nói như cách mọi người thường nghĩ về nghề này.

MC Nguyên Khang

MC Nguyên Khang luôn muốn bản thân sẽ chiếm lĩnh sân khấu. Ảnh: NVCC

- Từng làm MC của rất nhiều gameshow, chương trình nào anh cảm thấy thích thú và ấn tượng nhất?

- Tôi thích nhất là Xone FM. Vì đó là chương trình tôi được thỏa sức thể hiện mình, khán giả không biết mặt tôi mà chỉ nghe giọng nói. Đó là chương trình radio đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi dẫn.

- Mới đây, anh có tham gia chương trình "Sinh ra để tỏa sáng" và đạt vị trí quán quân. Cơ duyên nào mang anh tới chương trình này?

- Thú thật, tôi không có thói quen thi gameshow. Sau cuộc thi Cầu vồng 2009 và đoạt quán quân, đây là lần thứ hai tôi trở lại với vai trò thí sinh. Tôi nhắc mình không nên thi cử nhiều vì tần suất xuất hiện đã quá dày.

Lý do chính khiến tôi tham gia Sinh ra để tỏa sáng vì tôi muốn chọn nhạc cụ dân tộc để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Không gì tuyệt vời hơn khi dùng âm nhạc để giao lưu với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, việc tham gia chương trình sẽ giúp tôi cùng các fan đóng góp vào Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam để giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

MC Nguyên Khang trong Sinh ra để tỏa sáng

MC Nguyên Khang trong chương trình Sinh ra để tỏa sáng. Ảnh: NVCC

- Là học trò của Kim Ngọc với bộ môn đàn truyền thống, anh cảm thấy thế nào?

- Sinh ra để tỏa sáng là một cuộc thi tài về sở đoản, những màu sắc khán giả chưa được nhìn thấy về những nghệ sĩ họ yêu mến. Còn huấn luyện viên nhí là những tài năng rất giỏi về lĩnh vực chuyên môn. Việc các bé huấn luyện cho người lớn là một điều nhìn thì có vẻ hơi lạ, nhưng lại mang tính thử thách và thú vị.

Trong số các nghệ sĩ tham gia Sinh ra để tỏa sáng, tôi là người chọn cái khó nhất để học. Tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị trước đó. Tôi chỉ bắt đầu học nhạc cụ một tháng trước khi quay hình. Chính vì biết mình bất lợi, tôi nỗ lực hơn rất nhiều lần trong việc tập luyện cả ngày lẫn đêm, thậm chí đi show cũng mang cả đàn theo. Kết quả đêm đầu tiên chưa thực sự khả quan nhưng với bản tính không dễ bị khuất phục, tôi lội ngược dòng làm thành công như những gì mọi người đã thấy.

Học thêm nhạc cụ cũng là cách tôi tự làm mới mình. Người yêu và gia đình rất thích nghe tôi đánh đàn, nên họ hoàn toàn ủng hộ tôi.

- Anh có thể chia sẻ một vài kỉ niệm thú vị trong thời gian tham gia chương trình này?

- Tôi đã từ chối rất nhiều sự kiện chỉ để tập trung cho việc tập luyện và thi cử. Tôi dậy từ rất sớm, thức đến 1,2 giờ sáng. Nhiều lúc quá khuya tôi vẫn ngồi kéo đàn nhị, tôi chỉ lo cư dân xung quanh lại phàn nàn với quản lý chung cư thì có khi tôi lại bị... dọn nhà sớm.

MC Nguyên Khang và bé Kim Ngọc

MC Nguyên Khang và bé Kim Ngọc vừa dành giải quán quân gameshow Sinh ra để tỏa sáng. Ảnh: NVCC

Đêm chung kết, một khán giả nữ đứng đợi tại phòng hoá trang, tay cầm bó hoa và món quà chúc mừng sinh nhật. Cô ấy đợi gần 2 tiếng chỉ để gặp tôi và chúc tôi may mắn. Món quà handmade là cái đồng hồ cổ và một cái bao da đựng với hy vọng tôi sẽ đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và luôn thành công theo thời gian.

Hình mẫu lý tưởng của MC Nguyên Khang là ít nói và ít ghen

- Sở trường, sở đoản của MC Nguyên Khang?

- Sở trường của tôi là khả năng ăn nói và biết cách làm người khác vui. Sở đoàn là những gì thuộc về trí nhớ, tôi không có khả năng nhớ lâu một vấn đề.

- Anh có thể chia sẻ với độc giả một vài tình huống "dở khóc dở cười" khi làm MC cho một chương trình truyền hình?

- Đó là lần tôi chạy chương trình cho đêm chung kết một cuộc thi ca nhạc. Lúc tập, do đứng trên một giàn giáo cao, lại tối nên tôi bước hụt, rơi từ trên giàn xuống, bị té trật chân. Kết quả tối đó lên sóng trực tiếp tôi phải đi cà nhắc, cũng may là đứng nói nhiều hơn là di chuyển nên không ảnh hưởng tới sự kiện. May nữa là không bị té đập đầu và... mất trí nhớ như trong các bộ phim Hàn.

MC Nguyên Khang và Bảo Ngọc

Hiện tại, MC Nguyên Khang và Bảo Ngọc đang cùng dẫn cho một gameshow. Ảnh: NVCC

- Tại sao anh lại lựa chọn MC là công việc mà bản thân theo đuổi trong khi trước đó anh từng tốt nghiệp kỹ sư loại giỏi của trường Đại học Bách khoa TP.HCM?

- Tôi là cung sư tử (Leo) mà bản chất của cung này làm gì cũng sẽ hết mình, chọn giải trí thì sẽ thành công rực rỡ. Tư duy của một chàng kỹ sư đại học Bách Khoa giúp tôi logic hơn, hoạch định cuộc sống rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu được chọn lại, tôi vẫn tự hào là một sinh viên kỹ thuật của một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam.

Tôi từng tham gia rất nhiều gameshow truyền hình khi còn là sinh viên và đoạt được nhiều giải thưởng lớn. Cái nào chưa biết thì tôi đi học, miễn làm sao những cái mình học phục vụ cho công việc của tôi. Tôi cũng đang cố gắng xây dựng hình tượng của một nghệ sĩ đa năng và phát huy thế mạnh của mình là một người giỏi về kỹ thuật – công nghệ cao trong hướng đi sắp tới.

MC Nguyên Khang

Anh cho biết bản thân không muốn chia sẻ chuyện tình yêu trên báo chí. Ảnh: NVCC

- Những khó khăn mà anh gặp phải trong thời gian đầu theo đuổi con đường này?

- "Vạn sự khởi đầu nan". Tôi từng bị người ta xem thường vì chưa nổi tiếng, thậm chí vòi vĩnh tiền bạc nếu muốn lên sóng, rồi bị giành giật show chỉ vì không có quan hệ...  nhưng tôi đều cố gắng vượt qua.

- Nếu những ai yêu thích MC Nguyên Khang hẳn sẽ thắc mắc chuyện tình cảm của anh. Tại sao anh chưa từng chia sẻ chuyện này với báo chí?

- Chỉ là tôi không thích nói ra những gì thuộc về phạm trù cá nhân. Công chúng rất thích quan tâm vào cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng. Họ bình phẩm, bàn luận, phê bình khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế nên để cuộc sống được an nhiên, tôi xin phép không tiết lộ những chuyện riêng tư mà giữ nó lại cho mình.

- Anh đã suy nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn? Đó sẽ là một đám cưới hoành tráng hay môt đám cưới nhẹ nhàng?

- Tôi thích sự lãng mạn, nhưng thực sự tôi chưa tính kế hoạch cụ thể. Có câu nói: What will be, will be (Chuyện gì đến sẽ đến). Hãy để con tim mách bảo lý trí làm những việc nó cần làm trong thời điểm phù hợp nhất.

- Mẫu bạn gái lý tưởng của MC Nguyên Khang?

- Thông minh, hài hước, dễ thương nhưng không được ghen và khó tính. Tôi hay cộng tác với nhiều nghệ sĩ nữ, bản thân mình là đàn ông nên chuyện galăng, quan tâm đến bạn dẫn là việc nên làm. Nếu mỗi lần tôi làm việc với một MC nữ mà bạn gái đều ghen thì có mà ghen suốt đời. Như thế tổn hại sức khỏe lắm.

Sẽ tuyệt hơn nếu cô ấy hiền lành, đảm đang và… ít nói (vì tôi nói nhiều lắm rồi).

MC điển trai của giới shobiz

Chàng MC điển trai này cho biết bản thân thích người phụ nữ ít nói. Ảnh: NVCC

- Là một MC nổi tiếng với sự thông minh, dí dỏm, có duyên lại điển trai, anh có từng nhận được lời tỏ tình của một bạn nữ từ khi đi học?

- Tôi nhận được nhiều lời tỏ tình từ thời trên ghế nhà trường. Có cô còn đòi lấy mình và sẽ đặt tên con là Nguyên Khang. Có cô lén hôn vào má. Đó là những kỷ niệm đẹp và dù tôi không có duyên với những người con gái ấy nhưng tôi rất trân trọng tình cảm của họ.

- Định hướng của anh trong thời gian tới?

- Tôi hướng mình đến khả năng biểu diễn để hoàn thiện hình ảnh của người nghệ sĩ đa năng. Tôi muốn kết hợp ba khả năng chính của mình: Kỹ năng ăn nói, giao tiếp tiếng Anh và biểu diễn nhạc cụ để giới thiệu nhạc cụ dân tộc ra thế giới. Tôi muốn mọi người nhắc nhiều hơn đến hai chữ Việt Nam. Đó là ước mơ tôi thật sự ấp ủ và mong muốn.

Tôi nghĩ một khi có định hướng rõ ràng, chiến lược bài bản và sắp xếp công việc khoa học, tôi sẽ làm tốt được cả hai vai trò của mình. Với tôi: Never say No (Không bao giờ nói không). Tôi chỉ mong khán giả sẽ luôn ủng hộ và đồng hành trên mỗi chặng đường đi của tôi.

Tiết mục đêm chung kết của MC Nguyên Khang và bé Kim Ngọc trong gameshow. Video: Sinh ra để tỏa sáng

Q.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN