Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:05
RSS

Mang Tết ấm cho hơn 300 trẻ em khó khăn ở Điện Biên

Thứ bảy, 08/01/2022, 11:25 (GMT+7)

Hơn 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên vừa được nhận học bổng và quà ý nghĩa từ Chương trình “Tết ấm cho em

Sự kiện:
Điện Biên

Ngày 7/1, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương tổ chức Chương trình “Tết ấm cho em” năm 2022. Chương trình được tổ chức với mong muốn mọi trẻ em đều được đón Tết cổ truyền đủ đầy, ấm áp.

305 suất học bổng và quà tết, với tổng trị giá trên 330 triệu đồng đã được trao cho hơn 300 em nhỏ Điện Biên. Trong đó, 150 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Điện Biên. 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) và quà trị giá 300.000 đồng cho học sinh nghèo trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Mang Tết ấm cho hơn 300 trẻ em khó khăn ở Điện Biên

Học sinh khó khăn tại thành phố Điện Biên Phủ nhận học bổng và quà tặng.

Ngoài ra, 50 học sinh là con em cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng được trao tặng học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và quà trị giá 300 nghìn đồng; 5 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) và quà trị giá 300.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiếu học của huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Hội Bảo vệ quyền trẻ Việt Nam tổ chức chương trình “Tết ấm cho em” và cũng là lần thứ ba tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Thông qua chương trình, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiếu học có thêm điều kiện tới trường, nuôi dưỡng ước mơ tương lai.

Đó cũng là nguồn hỗ trợ, động viên giúp gia đình các em có thêm nguồn lực để chuẩn bị đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.

H.N
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại