Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:27
RSS

Màn cầu hôn của Trường Giang: “Qua rồi cái thời nghĩ công khai là lãng mạn"

Thứ bảy, 20/01/2018, 06:13 (GMT+7)

Khán giả đã được một phen bất ngờ khi Trường Giang công khai tỏ tình Nhã Phương trên sóng trực tiếp giải Mai Vàng 2017. Nhưng đừng nghĩ công khai như thế là lãng mạn!

Tối ngày 18/1, sự việc trường giang dùng chính sân khấu của Lễ trao giải Mai Vàng 2017 để cầu hôn nhã phương trên sóng truyền hình trực tiếp khiến nhiều người thật sự phải lắc đầu ngao ngán. Dường như Trường Giang đã quá ích kỉ khi biến lễ trao giải thành sân khấu độc diễn của mình trước sự bất ngờ của các khách mời và khán giả xem truyền hình.

Có thể tai nạn mới đây trên sân khấu của một buổi lễ trao giải âm nhạc chưa làm Trường Giang tỉnh ngộ, dẫn đến việc Mười khó tiếp tục mắc lỗi vì cách thể hiện tình cảm quá lố của mình. Màn cầu hôn có 1-0-2 đó không khiến nhiều người cảm động mà ngược lại, lại khiến người ta phải lắc đầu ngán ngẩm.

Trường Giang cầu hôn Nhã Phương

Cũng như tôi - một độc giả ngồi dưới màn hình tivi khi xem xong màn cầu hôn mà theo như nhiều người nghĩ “ôi sao lãng mạn thế” chỉ biết nghĩ rằng không hiểu sao lại có thể xuất hiện trên sóng truyền hình.

Đừng biện minh rằng tình cảm có thể giải bày mọi lúc mọi nơi nếu như yêu nhau. Đừng biện minh rằng tất cả chỉ là sự cố, vì đây là một sự việc thực sự đáng trách của nam danh hài khi anh đang xem một chương trình như vậy chỉ là “nhà riêng” của mình.

Trường Giang cầu hôn Nhã Phương 1

Trên mạng xã hội ngày hôm nay vẫn tiếp tục xôn xao vì Trường Giang và Nhã Phương. Người trầm trồ thì ít, nhưng kẻ chê hành động quá trớn thì nhiều. Bỏ qua một chút lãng mạn ngôn tình, hành động của nam danh hài đang khiến khán giả cảm thấy rất khó chịu.

Đã qua rồi cái thời nghĩ rằng công khai là lãng mạn. Đã qua rồi cái thời vô tư “mượn sóng” để chiếm làm “sân nhà” và dường như đã đến thời người ta nghĩ rằng “hải nhảm” đang lên ngôi. Đừng làm mất vội sự bằng lòng, sự đón nhận của khán giả để đánh đổi bằng những cái tiêu cực. Người ta bảo “cực đoan” đồng nghĩa với làm hình ảnh xấu đi.

Trường Giang cầu hôn Nhã Phương 2

Tôi không biết rằng, liệu trong màn cầu hôn “lãng mạn” này, Trường Giang và Nhã Phương liệu có sánh đôi trở về nhà hay không. Thế nhưng, cái được ở đây dường như không thể đánh đổi được sự ủng hộ cũng như đồng tình từ phía khán giả. Lại một lần nữa, người ta nhắc đến Trường Giang bằng một cái lắc đầu ngán ngẩm.

Có lẽ, chàng Mười “khó” hoạt ngôn và “háo thắng” ngày nào nên dần thay đổi bằng một nghệ sĩ biết tiết chế hơn. Trong mọi hoàn cảnh, hơn ai hết là khán giả, đồng nghiệp cũng như những người sản xuất chương trình cần một lời xin lỗi từ nam danh hài để biết rằng, hành động của anh chỉ là “bộc phát” và anh luôn là người biết xin lỗi sau những cái sai.

Hoàng Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN