Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:40
RSS

Malaysia muốn 'sửa sai' cho AFF Cup 2018 bằng chiến thắng Việt Nam

Thứ tư, 09/10/2019, 14:22 (GMT+7)

Báo chí Malaysia tự tin vào một chiến thắng cho đội nhà dù phải làm khách ở chảo lửa Mỹ Đình tại Việt Nam. Họ cho rằng, chiến thắng là cách để "sửa sai" cho thất bại tại AFF Cup 2018.

Dù liên tục nhận những thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong hơn một năm qua, song báo chí Malaysia vẫn tự tin vào một chiến thắng cho đội nhà dù phải làm khách ở chảo lửa Mỹ Đình tại Việt Nam vào ngày 10/10 tới

Hãng tin Bername của Malaysia nhận định về trận so tài giữa Việt Nam và Malaysia: "Hai thất bại trước Việt Nam tại AFF Cup 2018, trong đó có trận lượt về chung kết, cần được xem như động lực cho các tuyển thủ Malaysia. Chiến thắng tại Hà Nội lần này sẽ mang lại nhiều điều tích cực, và nỗ lực giành ba điểm nên được nhân đôi".

Malaysia từng gặp Việt Nam từng gặp Việt Nam 3 lần ở AFF Cup 2018. Hai trong số đó diễn ra ở Mỹ Đình, và chiến thắng toàn thuộc về đội chủ nhà (2-0 ở vòng bảng và 1-0 ở chung kết lượt về). Trận còn lại có tỷ số hòa 2-2 trên sân của Malaysia, sau khi Việt Nam dẫn trước hai bàn. 

"Dù thống kê không ủng hộ, với bảy trận thua, hai hòa và một thắng trong 10 lần gặp Việt Nam trước đây, Malaysia đã chơi ấn tượng đến mức gần như khiến UAE phải ngạc nhiên. Chiến thắng tại Hà Nội sẽ giúp Malaysia chuộc lại sai lầm ở AFF Cup 2018", bài báo nói thêm.


Đội tuyển Malaysia muốn "sửa sai" cho AFF cup 2018 bằng chiến thắng Việt Nam

Trong khi đó, nhận xét về tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao Công Phượng dù cựu tiền đạo của HAGL không được ra sân tại giải của Bỉ trong thời gian qua.

"Tôi được thông báo Công Phượng và Văn Hậu có mặt muộn, tuy nhiên thông tin Công Phượng xuống phong độ vì không được thi đấu tại Sint Truiden là không đúng sự thật. Tôi tin rằng cả hai cầu thủ này đóng vai trò rất lớn đối với ĐT Việt Nam và có thể tạo ra tác động lớn lên trận đấu. Do đó, tôi muốn các học trò phải luôn cảnh giác và tập trung vào 2 cầu thủ này".

Trong khi đó, theo các chuyên gia về bóng đá  những hảo thủ của Malaysia mà đội tuyển Việt Nam cần cẩn trọng có Norshahrul Talaha. Trong đợt tập trung cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, anh là 1 trong 2 cái tên được HLV Tan Cheng Hoe tin tưởng cho vị trí tiền đạo.

Chia sẻ với giới truyền thông, tiền đạo này tự tin: "Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch AFF Cup nhưng vòng loại World Cup sẽ là một giải đấu rất khác. Hơn nữa, hiện tại ĐT Malaysia cũng đã có nhiều sự thay đổi".

Lão tướng 33 tuổi của "Những chú hổ" thừa nhận Việt Nam vẫn mạnh như năm ngoái - thời điểm mà Malaysia không biết mùi chiến thắng trước "Những ngôi sao vàng" (thua 2, hoà 1). Tuy nhiên, anh vẫn tin tưởng vào khả năng giành điểm của đội nhà.

"Toàn đội Malaysia đang có được trạng thái phong độ tốt sau khi tới Hà Nội. Đồng thời, chúng tôi cũng cảm thấy rất tự tin khi vừa đánh bại Sri Lanka hôm 5/10 vừa qua. Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành chiến thắng, hoặc ít nhất có được 1 điểm", Talaha tuyên bố.

Trận đấu hấp dẫn giữa Việt Nam vs Malaysia sẽ được diễn ra lúc 20h00 ngày 10/10.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN