Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:09
RSS

Mách nhỏ các mẹ bài thuốc chữa hôi chân cho bé

Thứ năm, 22/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Bé bị hôi chân là điều khiến nhiều cha mẹ lo ngại và nhất là khi căn bệnh này kéo dài cho đến khi bé đã lớn sẽ càng khó chữa hơn. Sau đây là chia sẻ mẹo chữa bệnh hôi chân cho bé và người lớn cũng có thể áp dụng.

Khi bé bị hôi chân. nhiều cha mẹ cho rằng phải bỏ ra nhiều tiền mới có thể chữa trị dứt điểm nhưng điều này hoàn toàn sai lầm vì không phải với phương pháp chữa bệnh nào thì cơ thể của bạn cũng phù hợp và điều trị được dứt điểm.

Bài thuốc đông y trị hôi chân

Thành phần của bài thuốc bao gồm hoàng bách, ngũ vụ tử, ô tặc cốt, khô phàn. Cách sử dụng bài thuốc chữa hôi chân: Đem nghiền nhỏ tất cả các vị thuốc trên.

Bé bị hôi chân khiến nhiều bà mẹ phiền lòng

Bé bị hôi chân khiến nhiều bà mẹ phiền lòng

Cho bé ngâm chân với nước muối trước khi sử dụng thuốc khoảng 10 phút rồi cha mẹ lấy khăn lau khô. Sau đó lấy bột đã nghiền nhỏ thoa lên chân cho bé, mỗi ngày 2 lần, thoa liên tục trong một thời gian dài. Thuốc có thể tạo mùi thơm dược liệu và chấm dứt hoàn toàn hiện tượng bé bị hôi chân.

Bài thuốc ngâm chân

Thành phần bài thuốc ngâm chân 1: khổ sâm, bạch tiêu bị, xa tiền thảo, rau sam. Hoàng bách, thương truật.

Các sử dụng: Cho các thành phần trên vào nồi để đun với khoảng 1 lít rưỡi nước trong khoảng 10 phút. Dùng nước này ngâm chân 2 lần/ngày và trong vòng một tháng. Bài thuốc sẽ giúp khảng khuẩn và không cho vi khuẩn có cơ hội phát triển gây ra bệnh hôi chân.

Thành phần bài thuốc ngâm chân 2: các thành phần bao gồm tạo giác, bạch phụng tiên hoa, giấm.

Có rất nhiều bài thuốc giúp điều trị cho bé bị hôi chân

Có rất nhiều bài thuốc giúp điều trị cho bé bị hôi chân

Cách sử dụng: Sử dụng một chiếc lọ thủy tinh, cho giấm vào và ngâm 2 thành phần trên trong vòng 2 ngày. Sau khi ngâm, lấy nước và ngâm chân vào nước trong 20 phút trước khi bé lên giường đi ngủ.

Các bài thuốc tự nhiên 

Gừng là một loại thảo dược có tác dụng khử mùi tương đối tốt, ngoài khử mùi tanh trong nấu ăn, các cụ còn để lại bài thuốc chữa hôi chân nhờ gừng.

Cách làm: lấy một 1 củ gừng tươi, đập dập và thái thành miếng nhỏ. Sau đó cho gừng vào nồi nước, thêm một thìa muối và đun sôi trong 5 phút. Xông chân vào nước nóng trong vòng 5 phút. Khi nước đã nguội bớt thì ngâm cả chân vào trong khoảng 25 đến 30 phút

Vậy là các bậc cha mẹ đã có những bài thuốc để xóa bỏ nỗi lo ngại bé bị hôi chân rồi đúng không nào?

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus