Thứ năm, 28/03/2024 | 22:00
RSS

Lời khai của tài xế xe bán tải tông hàng loạt xe dừng đèn đỏ khiến 2 người chết

Thứ bảy, 21/04/2018, 15:08 (GMT+7)

Tài xế xe bán tải tông hàng loạt xe dừng đèn đỏ khiến 2 người chết đã cho lời khai tại Công an quận 1 (TP.HCM).

Ngày 21/4, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ ô tô bán tải đâm hàng loạt xe dừng đèn đỏ ở khiến 2 người chết xảy ra trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào rạng sáng cùng ngày.

Theo công an, tài xế Chu Nguyên Vinh – người lái xe gây tai nạn (SN 1975, ngụ quận 7) khai khi phát hiện đèn đỏ đã lái xe tấp vào lề và đạp phanh nhưng lại đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe vượt qua dải phân cách, tông trúng nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ.

"Hiện chúng tôi đang làm việc và thực hiện các bước kiểm tra để xác định người này có dùng chất kích thích hay không", đại diện Công an quận 1 thông tin.

Lời khai của tài xế xe bán tải tông hàng loạt xe dừng đèn đỏ
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Ngày 21/4, trả lời VTC News, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin về vụ ô tô bán tải tông hàng loạt xe dừng đèn đỏ khiến nhiều người thương vong trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1, TP.HCM).

Trước đó, khuya 20/4, nam tài xế lái ôtô bán tải hiệu Ford Ranger mang biển số TP.HCM chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng từ quận Bình Thạnh đi trung tâm TP.HCM.

Khi còn cách giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, khoảng 100 m, chiếc ôtô bất ngờ lao qua con lươn, lộn nhiều vòng rồi va chạm vào dòng xe đang dừng đèn đỏ ở làn đường ngược lại. Xe “điên” chỉ dừng lại khi tông đổ cây xanh và một trụ đèn giao thông.

Tai nạn làm 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương; riêng tài xế máu me đầy người, rời khỏi hiện trường.


Xem thêm: Mãnh hổ Việt khiến cho người Tây nhìn là sợ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN