Thứ năm, 28/03/2024 | 16:35
RSS

Lời khai của người chồng cố tình đâm xe khiến vợ cũ trọng thương

Thứ sáu, 29/03/2019, 10:52 (GMT+7)

Cơ quan công an đã mời ông L.T.H. (ngụ ấp 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) để làm rõ sự việc cố tình đâm xe khiến vợ cũ trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 26/3, trong lúc chị Q.T.K. (40 tuổi, ngụ ấp 2, xã Nguyễn Phích, H.U Minh) lái ra vuông tôm tôm thì phát hiện chồng cũ của mình là L.T.H. (tên thường gọi là Dũng, ngụ cùng ấp) chạy theo phía sau.

Nghi chuyển chẳng lành, chị K. định dừng xe bên lề đường thì bất ngờ bị ông H. từ phía sau tăng ga, tông mạnh vào xe chị K. Sau cú tông, chị K. bị ngất xỉu và bị chảy nhiều máu.

Lời khai của người chồng cố tình đâm xe khiến vợ cũ trọng thương
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Giao thông

Chị K. nhập viện trong tình trạng có vết thương ở vùng đỉnh trán trái 3 cm; xây sát da vùng cánh tay trái và hạ sườn trái. Hiện chị K. đang điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. 

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã mời ông L.T.H. (ngụ ấp 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) để làm rõ sự việc.

“Làm việc với cơ quan công an, bước đầu, ông H. đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho vợ cũ và khai nhận, do bực tức về chuyện tình cảm nên đã dùng xe máy “ép” vợ cũ là bà Q.T.K. (40 tuổi, ngụ cùng địa phương với ông H.) ngã xuống đường gây trọng thương, phải nhập viện điều trị”, một lãnh đạo Công an huyện U Minh cho báo Giao thông hay.

Lời khai của người chồng cố tình đâm xe khiến vợ cũ trọng thương
Chị K. điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên

Được biết, giữa bà K. và ông H. có 2 người con chung. Do cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, năm 2018 vợ chồng bà K. chính thức ly hôn. Nguyên nhân được cho là do ông H. thường xuyên cờ bạc, đánh đập vợ.

Công an huyện U Minh đang chờ kết quả giám định thương tích của bà K.. Sau đó, sẽ có hướng xử lý tiếp theo đối với ông H.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN