Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:06
RSS

Lời khai bất ngờ của tài xế xe khách lao vào chợ tông 4 người tử vong

Thứ bảy, 03/08/2019, 15:46 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, tài xế xe khách lao vào chợ ở Gia Lai tông 4 người tử vong đã khai nhận nguyên nhân gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Lời khai của tài xế xe khách lao vào chợ tông 4 người tử vong

Xe khách gây tai nạn. Ảnh: NLĐ

Sáng 3/8, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh vụ xe khách lao vào chợ Chư Sê, thị trấn Chư Sê làm 5 người thương vong.

Theo đó, tài xế điều khiến xe khách gây tai nạn được xác định là Nguyễn Văn Nhất  (SN 1979, trú Phú Thọ). Tại cơ quan công an, tài xế Nhất khai do thấy xe máy BKS 81P1- 15717 do ông Nguyễn Văn Thái (SN 1975) điều khiển chuyển hướng qua đường nên tài xế này tránh. Tuy nhiên, do trời mưa, đường trơn nên xe trượt vào lề bên phải rồi tông vào nhóm người đang họp chợ.

Ông Trần Sỹ Đại, Tổ quản lý trật tự Thị trấn Chư Sê, cũng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có khả năng vì tránh 1 người đi qua đường nên mất lái tông vào nhóm người đang họp chợ bên đường.

Trước đó, khoảng 6h15 phút cùng ngày, xe khách BKS 19B-009.18 (nhà xe Văn Năm, chạy tuyến Phú Thọ - Bình Dương) do tài xế Nguyễn Văn Nhất điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc  - Nam.

Lời khai của tài xế xe khách lao vào chợ tông 4 người tử vong

Hiện trường ám ảnh sau vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh Người Đưa Tin

Khi đến khu vực chợ Chư Sê, thị trấn Chư Sê thì xe khách này bất ngờ lao vào nhóm người đang họp chợ khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Bà Phạm Thị Hoa (SN 1961, trú TDP 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), ông Phạm Văn Thái (SN 1975, trú TDP 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), bà Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, trú TDP 11, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và bà Nguyễn Thị The (SN 1958, trú TDP 6, thị trấn Chư Sê).

Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm bà Lê Thị Hiền (SN 1965, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng của huyện Chư Sê đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trước mắt, huyện Chư Sê hỗ trợ mỗi gia đình người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Theo báo Người Đưa Tin, một cán bộ Công an huyện Chư Sê cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan công an đã kiểm tra tài xế điều khiển xe khách - anh Nguyễn Văn Nhất, 40 tuổi, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Kết quả cho thấy, tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN