Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:29
RSS

Lộ lý do Công Phượng chắc suất đá chính tại AFF Cup 2018

Thứ năm, 27/09/2018, 15:03 (GMT+7)

Với phong độ ấn tượng tại V.League, nhiều người tin rằng Công Phượng chắc suất đá chính tại AFF Cup 2018.

Sau chuỗi trận thăng hoa, CLB HAGL hiện đang lâm vào khủng hoảng tại V.League 2018, khi đội bóng phố Núi có chuỗi 4 trận thất bại liên tiếp, qua đó tụt xuống tốp cuối bảng xếp hạng, và nguy cơ rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến chống trụ hạng nhiều rủi ro.

Tuy vậy với riêng cá nhân Công Phượng, tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, đây là một mùa giải khá thành công, tiền đạo gốc Nghệ  đã ghi được 11 bàn thắng sau 23 vòng đấu, con số này vượt trội so với 7 bàn của năm 2017 hay 6 bàn của mùa giải 2015.

Và với 24 bàn sau 3 màu giải Công Phượng trở thành chân sút xuất sắc đứng thứ 3 trong lịch sử phố Núi. Ở tuổi 23, nhiều người tin rằng, Công Phượng sẽ còn tiến xa và dự báo anh sẽ trở thành huyền thoại của phố Núi trong tương lai.


Công Phượng chắc suất đá chính tại AFF Cup 2018 khi có phong độ rất cao tại V.League. Ảnh: Tin thể thao

Với 11 bàn thắng sau 23 vòng đấu, cũng giúp Công Phượng đứng ở vị trí thứ 2 trong top các chân sút nội tốt nhất tại V.League 2018 (tính tới thời điểm hiện tại), chỉ xếp sau Nguyễn Tiến Linh (12 bàn).

Tiền đạo xứ Nghệ hiện đứng trên những đồng đội tại U23 Việt Nam như Đức Chinh (9 bàn), Quang Hải (8 bàn) hay Văn Đức (9 bàn).

So với các đàn anh kì cựu trên đội tuyển quốc gia, Công Phượng cũng có phong độ cao và hiệu quả hơn hẳn như Văn Quyết (5 bàn), Đinh Thanh Trung (6 bàn) hay Nguyễn Anh Đức (4 bàn).

Những con số trên cho thấy, Công Phượng xứng đáng được HLV Park Hang Seo trao suất đá chính tại AFF Suzuki Cup 2018 theo kế hoạch khởi tranh vào ngày 8/11 tới.


Xem thêm: CĐV Thái Lan hết lời ngợi ca Olympic Việt Nam

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN