Thứ ba, 16/04/2024 | 11:08
RSS

Lời khai của Cường 'Dụ' và đàn em chặn đánh tài xế xe khách ở Thái Bình

Thứ tư, 16/12/2020, 08:27 (GMT+7)

Do mâu thuẫn trong việc xe khách Minh Lập chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội trùng thời gian với xe khách của Công ty Phúc Cường nên ngày 6/12, các đối tượng đã chặn đường xe khách "đối thủ" để đập phá xe.

Hôm 15/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho Vietnamnet biết, vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường (thường gọi Cường "Dụ", 42 tuổi, số nhà 2/55 Nguyễn Thái Học, TP.Thái Bình), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã củng cố chứng cứ bắt thêm Vũ Thành Vinh (26 tuổi, ngụ thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (19 tuổi, ngụ thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, H.Vũ Thư) để mở rộng điều tra về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản.

Công an huyện Tiền Hải cũng đã bắt giữ, triệu tập nhóm nghi phạm trong vụ hành hung ông Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, ngụ xã Tây Giàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), chủ xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội  Hai trong số các đối tượng bị bắt có biệt danh là Đạt "tý" và Hoài "mắm", đều là đàn em thân cận của Cường "Dụ".

Lời khai của Cường 'Dụ' và đàn em chặn đánh tài xế xe khách ở Thái Bình
Bùi Duy Khánh (trái) và Vũ Thành Vinh tại cơ quan chức năng. Ảnh: GD&TĐ

Trong quá trình khám công ty vận tải trên, công an thu giữ nhiều hung khí, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của Cường “Dụ”. Hiện Cường và các đàn em đang bị bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi bảo kê, thu luật của các chủ xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội.

Theo công an, do mâu thuẫn trong việc xe khách Minh Lập chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội trùng thời gian với xe khách của Công ty Phúc Cường nên ngày 6/12, các đối tượng nói trên sử dụng xe máy tháo BKS đi về văn phòng của Công ty Phúc Cường lấy 2 áo khoác gió, 2 khẩu trang mặc vào, sau đó đi tìm xe khách Minh Lập.

Khi điều khiển xe máy trên đoạn đường Hoàng Văn Thái, Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường. Ngay lập tức, 2 đối tượng điều khiển xe máy quay lại đuổi theo xe khách. Khi đến ngã tư đường S2 giao đường Hoàng Văn Thái, xe khách Minh Lập dừng chờ đèn đỏ.

Lúc này, Vinh điều khiển xe máy đi sát vào khu vực bên ghế lái của xe khách Minh Lập, còn Khánh ngồi sau cầm 1 viên gạch ném vào kính cửa lùa ghế lái khiến kính bị vỡ vụn. Tiếp đó, Vinh điều khiển xe vượt lên phía trước đầu xe khách, Khánh tiếp tục dùng 1 viên gạch ném vào kính chắn gió phía trước xe nhưng không làm kính bị vỡ.

Ném xong, Vinh và Khánh bỏ chạy và cởi bỏ 2 áo khoác gió, khẩu trang ở vệ đường. Đồng thời, lấy BKS xe máy ở trong cốp lắp vào. Xong xuôi, 2 đối tượng đi về văn phòng Công ty Phúc Cường.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN