Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:05
RSS

Lịch sử ủng hộ, U23 Việt Nam có thể lách qua 'khe cửa hẹp'

Thứ tư, 15/01/2020, 14:49 (GMT+7)

Nếu U23 Jordan và UAE hòa nhau có bàn thắng, U23 Việt Nam sẽ bị loại dù có thắng đậm Triều Tiên. Tuy nhiên thống kê từ lịch sử lại đang ủng hộ thầy trò HLV Park Hang Seo.

Lịch sử ủng hộ, U23 Việt Nam vẫn có thể lách qua khe cửa hẹp

 U.23 Việt Nam phải làm được điều cần làm là thắng CHDCND Triều Tiên và với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Ảnh: Thanh niên

Tại lượt trận cuối ở bảng D diễn ra vào ngày mai (16/1), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Triều Tiên. Sau trận hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo hiện xếp thứ 3 với 2 điểm và đã mất quyền tự quyết trong việc tranh vé vào bán kết. Nếu U23 Jordan và UAE hòa nhau có bàn thắng, U23 Việt Nam sẽ bị loại dù có thắng đậm Triều Tiên ở trận đấu cùng giờ.

Theo thông tin trên Thanh niên, bình luận viên Martin Lowe của trang The Asian Game viết trên các trang mạng xã hội như Twitter rằng: “Điều lệ theo quy định của AFC trông rất chặt chẽ, nhưng thực tế nó cũng rất dễ gây nghi ngờ sẽ có tiêu cực ở các lượt trận cuối.

Lịch sử ủng hộ, U23 Việt Nam vẫn có thể lách qua khe cửa hẹp2

Ảnh: Tuổi trẻ

Như trong trường hợp ở bảng D của đội U.23 Việt Nam, nếu có thắng với tỷ số kỷ lục 10-0 trước CHDCND Triều Tiên nhưng cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu 2 đối thủ còn lại Jordan và UAE hòa có tỷ số, mà nếu xảy ra như vậy thì rất dễ bị nghi ngờ họ “bắt tay” nhau”.

Kịch bản U23 Jordan và UAE cầm chân nhau để đảm bảo tỉ số vào bán kết là có thể xảy ra, tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch sử, các CĐV Việt Nam hoàn toàn có thể đặt hi vọng. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, UAE và Jordan đã đối đầu với nhau 15 lần. Trong đó, UAE áp đảo với 8 chiến thắng, hòa 4 và để thua Jordan 3 lần.

Điều đáng nói, trong 4 trận đấu mà hai đội không thể phân định thắng bại, chỉ có duy nhất một trận có tỉ số hòa 1-1, còn lại đều là kết quả hòa 0-0. Trận hòa còn lại có tỉ số 1-1 diễn ra cách đây gần 40 năm ở trong trận giao hữu không có nhiều ý nghĩa.

Những thống kê đó là động lực để U23 Việt Nam vững bước, tập trung hết sức vào mục tiêu đánh bại U23 Triều Tiên. Và các CĐV Việt Nam có thêm hi vọng hai đội sẽ không hòa có tỉ số vào ngày 16/1.

Ngoài ra còn một yếu tố nữa để chúng ta tin tưởng ordan và UAE sẽ không bắt tay nhau đó là nhờ U23 Hàn Quốc. "Ông lớn" Hàn Quốc gần như chắc chắn sẽ dẫn đầu bảng đấu của mình và đội nào đứng thứ 2 ở bảng đấu Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc. Chắc chắn, đây là đối thủ mà tất cả các đội bóng đến muốn tránh. 

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN