Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:20
RSS

Leo rào bắt quả tang vợ ngủ cùng “phi công trẻ”, chồng 60 tuổi vung gậy đánh chết tình địch

Thứ bảy, 25/02/2017, 08:00 (GMT+7)

Phát hiện người vợ đã ly thân ôm người tình kém tuổi ngủ dưới nền nhà, người chồng 60 tuổi đã dùng gậy đánh ghen và thẳng tay đánh chết tình địch.

Trao đổi với báo chí về vụ chồng đánh ghen gây án mạng kinh hoàng ở TP.HCM từng khiến dư luận xôn xao, mới đây Công an quận 12 cho biết vừa bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Đào (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi Giết người.

Do mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, vợ của Đào là N.T.T.H (47 tuổi) quyết định ly thân và chuyển ra ngoài thuê phòng trọ sống cùng con gái. Tại nơi thuê trọ, bà H. kinh doanh buôn bán vải sợi và thuê Nguyễn Viết C. (39 tuổi, quê Lâm Đồng) làm tài xế chở hàng.

đánh ghen 1

Trong lúc đánh ghen, chồng 60 tuổi đã lỡ tay giết người tình của vợ. Ảnh minh họa

Sau khi vợ bỏ đi, ông Đào thường xuyên tìm đến nơi bà H. thuê trọ hòng níu kéo tình cảm. Dù đã nhiều lần xuống nước với mong muốn được chuyển tới ở chung cùng vợ nhưng ông Đào không được bà H. đồng ý.

Trong thời gian này, ông Đào nghi ngờ vợ có mối quan hệ tình cảm với C. nên khuyên nhủ bà H. vì hai người chỉ mới ly thân, chưa ly hôn, vẫn còn mối quan hệ ràng buộc. Từ đây, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng càng lúc càng lớn.

Tối 21/2, vì muốn hàn gắn tình cảm, Đào tìm đến phòng trọ của bà H. mong được ăn một bữa cơm gia đình bên vợ con thì lại bị xua đuổi. Hai bên xảy ra cự cãi, bà H. đóng cửa, Đào vẫn ngồi ngoài cửa chờ.

Rạng sáng 22/2, Đào leo rào vào nhà lên tầng 1 thì thấy bà H. và C. ôm nhau ngủ dưới nền nhà. Cơn ghen nổi lên, Đào nhặt khúc cây chạy lên phòng bà H. đánh liên tiếp vào người C.

Thấy chồng đánh ghen dã man nhân tình trẻ tuổi, bà H. hoảng hốt kêu cứu thì cũng bị chồng đánh. Nghe tiếng truy hô, con gái bà H. chạy lên. Đào vội ném khúc gỗ và leo ra khỏi nhà định tẩu thoát thì bị người dân vây bắt.

Ngay sau đó, bà H. và người tình được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, tối 22/2, C. đã tử vong. Công an quận 12 đã lập hồ sơ bàn giao Đào cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) xử lý.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp đối tượng lỡ tay giết người trong lúc đánh ghen. Trước đó vào khoảng 1h30 ngày 29/1 (mùng 2 Tết Nguyên đán), một vụ án mạng tương tự cũng xảy ra tại hẻm 324/24, đường Lê Hồng Phong (phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa).

Nạn nhân vụ án được xác định tên Nguyên (17 tuổi, trú tại Nha Trang). Sau 5 giờ truy xét, Công an TP Nha Trang bắt giữ Lê Anh Tuấn (sinh ngày 23/7/1999, trú tại Nha Trang) nghi phạm chính trong vụ án, cùng 2 thanh niên khác có liên quan.

đánh ghen 2

Thời điểm xảy ra vụ đánh ghen chết người, Tuấn chưa tròn 18 tuổi. Ảnh Zing News

Qua nhiều giờ đấu tranh, Lê Anh Tuấn khai nhận mình là người trực tiếp đâm Nguyên, khiến anh này tử vong. Tuấn khai: “Em và T.yêu nhau, nhưng gần đây cô ấy đòi chia tay. Nhiều lần em nhắn tin, gọi điện năn nỉ T. quay lại nhưng cô ấy không đồng ý.

Mới đây, qua bạn bè em biết T. đã có người yêu mới nên rất giận và có nhắn tin, gọi điện nói với T. là sẽ đánh kẻ đó nếu 2 người yêu nhau. Nhưng T. không nghe nên em tức”.

Còn theo T. (16 tuổi), sau khi nói lời chia tay Tuấn, cô có tình cảm với Nguyên. “Chuyện này em cũng đã nói hết lời với Tuấn nhưng anh ta nhất định không nghe mà còn hù dọa em và cả bạn trai mới của em nữa”, cô gái nói.

Đỉnh điểm của vụ việc là đêm 28/1 (tức mùng 1 Tết), sau khi đi chơi Tết về, Tuấn nghe một người bạn nói Nguyên và T. đang ngủ tại nhà một người tên Hiền. Sau khi xác định đúng là T. đang ở nhà Hiền, Tuấn rủ thêm 2 người khác chạy xe máy qua với ý định đánh ghen để “dằn mặt” tình địch.

Đến nơi, Tuấn leo qua tường rào đột nhập vào nhà. Thấy Nguyên đang ngủ say, Tuấn rút hung khí mang theo đâm một nhát trúng bụng tình địch rồi lao ra khỏi căn nhà bỏ trốn cùng đồng phạm.

Anh Nguyên tử vong tại chỗ do viết thương thấu bụng. Sau khi sàng lọc nghi can, cộng thêm lời khai của bạn gái nạn nhân, cơ quan công xác định Lê Anh Tuấn là nghi can trong vụ án nên đã tiến hành bắt giữ.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus