Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:36
RSS

Lê Công Vinh được đề cử giải ‘Cầu thủ vĩ nhất’ lịch sử AFF Cup

Thứ tư, 12/01/2022, 17:00 (GMT+7)

Đóng góp quan trọng cho tuyển Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á, cựu danh thủ Lê Công Vinh được đề cử giải ‘Cầu thủ vĩ nhất’ lịch sử AFF Cup.

Cựu danh thủ Lê Công Vinh từng cùng ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch giải đấu số 1 Đông Nam Á hồi 2008. Qua đó, được công nhận là một trong số gương mặt hàng đầu của giải đấu. 5 cầu thủ được vinh danh gồm Lê Công Vinh (Việt Nam), Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda (Thái Lan), Noh Alam Shah (Singapore) và Safiq Rahim của tuyển Malaysia.

“Công Vinh được đánh giá là một trong số những cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá Việt Nam. Thành tích cũng như khoảnh khắc mà cầu thủ này tạo ra tại AFF Cup vô cùng ngoạn mục”, trang chủ của AFF Cup bình luận: “Cựu tiền đạo của tuyển Việt Nam đã ghi 15 bàn thắng ở giải đấu và là người có số bàn thắng nhiều thứ ba trong lịch sử AFF Cup”.

2 cú hat-trick vào lưới Campuchia và Lào các năm 2004 và 2007 của Công Vinh cũng được trang chủ AFF Cup nhắc lại. Đặc biệt Công Vinh tới 2 bàn thắng đóng góp quan trọng vào chiến thắng 3-2 của tuyển Việt Nam (qua hai lượt trận), góp công lớn vào thành tích vô địch AFF Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam.

Lê Công Vinh được đề cử giải Cầu thủ vĩ nhất lịch sử AFF Cup
Cựu danh thủ Lê Công Vinh được đề cử giải Cầu thủ vĩ nhất lịch sử AFF Cup

“Có lẽ, trận chung kết AFF Cup 2008 vẫn được xem là kịch tính nhất trong lịch sử giải bóng đá khu vực Đông Nam Á”, trang chủ của giải đấu khu vực bình luận thêm.

Nếu như Lê Công Vinh chỉ 1 lần giành chức vô địch AFF Cup cùng tuyển Việt Nam thì Chanathip Songkrasin có 3 lần (2014, 2016 và 2020) và Teerasil Dangda có 2 lần (2014 và 2020) bước lên đỉnh vinh quang bóng đá khu vực cùng tuyển Thái Lan.

Bình luận về Chanathip, trang chủ AFF Cup viết: “Chanathip có 3 giải đấu sắm vai nhạc trưởng giúp đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch. Đáng chú ý, anh cũng nhận luôn danh hiệu xuất sắc nhất ở 3 giải đấu này. Gần nhất, cầu thủ có biệt danh ‘Messi Thái’ lập cú đúp trong trận chung kết với Indonesia, qua đó giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020”.

Còn về Dangda, trang chủ AFF Cup bình luận: “Teerasil Dangda đã đi vào lịch sử AFF Cup khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại với 19 bàn. Cầu thủ này có 4 lần giành giải Vua phá lưới, trong đó giải đấu ấn tượng nhất của Dangda là AFF Cup 2016, khi anh ghi được 6 bàn”.

Noh Alam Shah từng giúp Singapore giành 2 chức vô địch AFF Cup 2004 và 2007, từng giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất AFF Cup trong cả thập kỷ, trước khi bị Dangda phá vỡ. Trong khi đó, Safiq Rahim là nhân tố quan trọng giúp Malaysia giành chức vô địch AFF Cup 2010, chức vô địch đầu tiên và duy nhất của đội bóng này tính tới thời điểm hiện tại ở sân chơi AFF Cup.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại