Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:12
RSS

Làm mãi không xong bài tập, bé gái nhảy lầu tự tử từ tầng 15 chung cư

Thứ sáu, 02/03/2018, 17:15 (GMT+7)

Sắp phải trở lại trường sau kì nghỉ đông mà bài tập vẫn chưa xong, bé gái quyết định nhảy lầu tự tử.

Cơn ác mộng đã đến với một gia đình sinh sống tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc khi cô con gái mới 12 tuổi của họ quyết định nhảy từ tầng 15 xuống khi không thể làm xong bài tập về nhà trước khi trường học bắt đầu trở lại sau kì nghỉ đông.

Sự việc xảy ra vào ngày 24/2 mới đây tại một khu chung cư thuộc thị trấn Phúc Châu, tỉnh Giang Tây nước này.

Một đoạn video được quay lại cho thấy, cô bé mặc áo khoác hồng, đang ngồi bên bục cửa sổ ngôi nhà ở tầng 15 và nhìn xuống phía dưới. Một tay cô bé bám lấy cửa sổ, hai chân đung đưa giống như chuẩn bị nhảy xuống.

Nhận được tin có người định tự tử, đội cứu hộ khu vực đã nhanh chóng có mặt và đặt phao cứu sinh tại phía dưới tòa nhà. Đồng thời, đội cũng điều thêm 3 người mau chóng đi lên phía trên để tiếp cận cô bé.

nhảy lầu tự tử
Cảnh tượng kinh hoàng khi bé 12 tuổi định nhảy lầu tự tử. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, ngay trong lúc mọi người còn đang gấp rút chuẩn bị ứng cứu, cô bé đã đột ngột nhảy xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, và may mắn thay, khi hạ cánh an toàn xuống chiếc phao đặt bên dưới.

nhảy lầu tự tử
Đội cứu hộ đã cứu được bé. Ảnh: Weibo

Trước đó, vụ việc tương tự cũng từng xảy ra ở Trung Quốc. Vụ việc đau lòng vừa xảy ra hôm 19/9/2011. Ba học sinh nữ, đều 10 tuổi, được cấp cứu tại bệnh viện huyện Lộc Sơn, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Tiểu Lệ cho biết vì chưa hoàn thành bài tập về nhà nên em cùng hai bạn khác là Tiểu Mai và Tiểu Tuyết đều không đến trường. Sau gần 1 ngày vẫn không thể hoàn thành xong bài tập về nhà, lúc đó Tiểu Tuyết đưa ra ý tưởng rồ dại là cùng nhau nhảy lầu.

“Em không muốn nhảy, nhưng cả ba đứa cùng nhau nắm tay nhau” – Tiểu Lệ cho biết. Em cũng cho hay mình rất sợ khi nhảy từ tầng hai của ngôi nhà, nhưng em còn sợ hơn nữa khi không hoàn thành bài tập về nhà và bị cô giáo phạt.

Bài tập về nhà rất nhiều, cô giáo đã nói rõ nếu không hoàn thành xong bài tập sẽ bị phạt đứng ngoài lớp và đứng giữa sân trường.

Tiểu Lệ còn cho hay, lúc đó, vì em và Tiểu Mai cũng thấy bạn mình nói đúng, cùng nhau nhảy lầu sẽ không phải làm bài tập về nhà nữa nên đã cùng nhau đến một căn nhà trong thôn để thực hiện ý định ngu ngốc.


Sự thật kinh hoàng về bộ tộc bí ẩn nhất Việt Nam khiến cả thế giới phải kinh ngạc

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN