Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:45
RSS

Lâm Á Hân: Tôi không quen giả vờ ngọt ngào với người không tôn trọng mình!

Chủ nhật, 22/04/2018, 06:00 (GMT+7)

24 tuổi, trải qua khá nhiều biến cố, Lâm Á Hân của hiện tại vẫn tràn đầy sức sống và sự lạc quan vào tình yêu và cuộc sống.

Xếp gọn những biến cố không vui trong quá khứ lại, Lâm Á Hân của thời điểm hiện tại vẫn luôn lạc quan và tin tưởng vào tình yêu.

Lâm Á Hân được biết đến là một người mẫu nổi tiếng giai đoạn 2008 – 2009. Sau đó, cô tham gia vào nhóm hài BB&BG và được đông đảo khán giả yêu mến bởi cách diễn tự nhiên, cuốn hút và gương mặt xinh xắn như hotgirl. Tuy nhiên, khi đang trong thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Á Hân quyết định rút khỏi showbiz và lấy chồng. Sau 3 năm kết hôn, Á Hân của hiện tại đã trở về trạng thái độc thân và dành thời gian để theo đuổi diễn xuất.

Tôi vẫn còn niềm tin vào tình yêu

Lâm Á Hân, Lâm Á Hân chia sau ly hôn

- Sau khá nhiều những biến cố, không biết cuộc sống hiện tại của Á Hân như thế nào?

Cuộc sống hiện tại của Hân cũng đang dần ổn định lại, Hân cũng đang bắt đầu đi học và làm việc lại. Nói chung, mọi chuyện qua rồi nên mình cũng không cần bận tâm nữa, nên cố gắng vì tương lai.

- Có thể thấy Á Hân là một cô gái khá mạnh mẽ và lạc quan, không biết điều gì đã tạo nên một Á Hân vững vàng của hiện tại?

Trải qua từng ấy chuyện cũng đã đến lúc Hân phải đứng dậy và bước tiếp. Mạnh mẽ thì không hẳn nhưng Hân lạc quan lắm, vì lạc quan mới có đủ tinh thần để làm việc và chăm sóc con thật tốt. Ủ rũ cũng thay đổi được gì mà nghĩ thoáng lên một tẹo là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

- Mình có theo dõi facebook của Á Hân và thấy là Á Hân rất thẳng thắn trong việc đáp trả những nhận xét không hay về bản thân. Hân có sợ rằng vì tính cách thẳng thắn ấy sẽ khiến mình bị nhiều người "ghét" hơn không?

(Cười) Ai yêu quý mình thì sẽ yêu quý cả tính cách của mình. Còn ai đã ghét rồi thì có thánh thiện hơn cũng không thay đổi được quan điểm của họ. Tính cách Hân sao Hân để vậy thôi, Hân không quen với việc phải giả vờ ngọt ngào với người không tôn trọng mình.

- Á Hân vẫn còn niềm tin vào tình yêu để đi đến hôn chứ?

Tình yêu thì vẫn tin chứ! Nhưng đi đến hôn nhân thì Hân sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại thì Hân muốn tập trung công việc hơn là nghĩ đến chuyện hôn nhân.

- Ở thời điểm hiện tại, điều gì là ưu tiên hàng đầu của Á Hân?

Bây giờ công việc và con cái là ưu tiên hàng đầu của Hân.

- Vừa phải đi học, đi làm lại phải chăm sóc con. Á Hân có gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian cho mọi việc không?

Bản thân Hân cũng hơi mệt vì thay đổi địa điểm liên tục thôi, tuy nhiên việc sắp xếp thời gian cũng không khó lắm, mọi thứ vẫn ổn và trong tầm kiểm soát của mình. Hơn nữa, Hân là mẫu người thích mình bận rộn hơn là rãnh rỗi nên Hân thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại.

Tôi thích mình bận rộn

- Sao Á Hân lại thích mình bận rộn?

(Cười) Tại Hân nhoi lắm! Hân không thích ngồi yên một chỗ. Trước khi kết hôn Hân cũng vậy mà, đi học và đi làm liên tục. Kết hôn rồi lại phải ở nhà suốt và không biết mọi thứ ở bên ngoài đang diễn ra như nào nên bản thân cảm thấy bế tắc lắm.

- Á Hân đã tham gia dự án phim "Vợ ơi", vậy cơ duyên nào đã đưa Á Hân đến với bộ phim này?

Thật ra ekip sản xuất phim “Vợ ơi” là bạn học cùng với Hân, khi vừa biết Hân ly hôn thì mọi người rủ Hân tham gia nên Hân nhận lời luôn. (cười)

Lâm Á Hân, Lâm Á Hân chia sau ly hôn

- Hân có thể chia sẻ về vai diễn của mình trong bộ phim không?

Trong phim “Vợ ơi” Hân sẽ vào vai một người vợ rất hạnh phúc… (cười) Hân bật mí tới đây thôi nha! Phim cũng chuẩn bị ra mắt rồi, mọi người ráng chờ chút nha!

- Khi diễn vai này thì Hân có gặp khó khăn không, vì bản thân Hân vừa mới chia tay xong, hẳn sẽ có những cảm xúc hơi tiêu cực?

Không có khó khăn hay trở ngại gì hết! Tính Hân trước giờ vẫn vậy, đã quyết định buông thì chắn chắn sẽ không để việc đó ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa. Thành ra, Hân rất vui vẻ khi nhận vai diễn mới này.

- Vai diễn lần này có phải là vai diễn mang tính đột phá và khác biệt so với những vai diễn trước đây của Á hân không?

Đột phá thì chưa hẳn chỉ là có phần lớn hơn trước thôi.

- Nếu tự cho điểm, Á Hân sẽ cho mình bao nhiêu điểm với vai diễn lần này?

Chắc 7 – 8 thôi, vì vai tính cách của nhân vật cũng một phần giống tính cách của Hân ở ngoài đời. (cười)

- Có dạng nhân vật hay tính cách nào mà Á Hân muốn thử đảm nhận trong những dự án tiếp theo không?

Hân muốn thử sức với những nhân vật hung dữ và những nhân vật đòi hỏi diễn nội tâm nhiều. Nói chung là Hân muốn thử hết và cố gắng để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình.

- Á Hân sẽ theo đuổi để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp chứ?         

Hiện tại Hân đang học thêm để nâng cao khả năng diễn xuất và có kinh ngiệm để thành diễn viên chuyên nghiệp nè.

Danh xưng hotgirl là động lực để tôi cố gắng

Lâm Á Hân, Lâm Á Hân chia sau ly hôn

- Dù cũng đóng khá nhiều phim, nhưng dường như người ta vẫn nhớ đến Á Hân với tư cách là một hot girl nhiều hơn. Á Hân có thấy buồn vì điều này không?

Không hề! Hân còn lấy đó là động lực để cố gắng nhiều hơn đó chứ. Mọi người vẫn chưa thấy được Hân ở những vai trò khác nên mọi người chưa thật sự công nhận Hân, trong trương lai Hân sẽ cố gắng hơn để thoát khỏi cái mác hotgirl.

- Á Hân có vẽ ra cho mình một đích đến cụ thể để hướng tới không?

Về cái này Hân không nói tới, tại nói trước bước không qua. Trong tương lai, khi Hân tới đích mọi sẽ sẽ thấy thôi.

- Ngoài diễn xuất ra thì Á Hân còn kinh doanh nữa, vậy nếu phải chọn giữa kinh doanh và diễn xuất Á Hân chọn cái nào?

Khó quá nha! Nếu phải chọn Hân sẽ chọn diễn xuất ở thời điểm hiện tại. Vì dù sao Hân cũng phải thoả đam mê của mình sau khoảng thời gian bỏ phí trước đây. Còn tương lai thì… rất khó để nói trước.

- Thời gian gần đây, các nghệ sĩ thường hay tham gia gameshow để quảng bá hình ảnh, Á Hân nghĩ sao về việc này?

Hân nghĩ gameshow thì giúp khán giả cảm thấy gần gũi hơn và thấy được nhiều mặt trong tính cách của nghệ sĩ hơn thôi. Còn chuyện quảng bá hình ảnh thì Hân nghĩ là không hẳn.

- Á Hân có ý định tham gia gameshow không?

Có chứ! Nếu được mời thì Hân luôn sẵn sàng tham gia!

- Có chương trình nào mà Á Hân rất muốn tham gia không?

Hân cũng chưa biết nữa. Xem chương trình nào Hân cũng thấy vui và mỗi chương trình lại có một điểm hấp dẫn riêng. Nếu được thì Hân muốn tham gia hết luôn, tại tính Hân ham vui mà! (cười)

- Ngoài phim “Vợ ơi” sắp lên sóng, không biết từ giờ đến cuối năm Hân đã có dự định gì chưa?

Hân còn nhiều dự định đang trong quá trình thực hiện lắm nên mong mọi người sẽ đợi và ủng hộ Hân trong những dự án tiếp theo nha!

Lâm Á Hân, Lâm Á Hân chia sau ly hôn

Hỏi nhanh đáp lẹ cùng Lâm Á Hân!

1/ Hân thích nuôi chó hay mèo?

Hân thích nuôi cả hai nhưng mà Hân bị dị ứng lông mèo (cười).

2/ Hân thích đi biển nghỉ ngơi hay leo núi?

Thích cả núi với biển, miễn gần thiên nhiên là được.

3/ Hân thích tự nấu ăn hay đi ăn ngoài?

Hân thì thích tự nấu ăn hơn, mà thích người khác nấu cho ăn (cười).

4/ Hân thích giày cao gót hay giày thể thao?

Giày thể thao nha!

5/ Giữa đọc sách và nghe nhạc, Hân chọn cái nào?

Đọc sách nè.

6/ Khi ra ngoài, Hân nhất định phải mang theo thứ gì?

Điện thoại và tai nghe.

7/ Nếu phải chọn 1 cuốn sách để giới thiệu cho những người hâm mộ mình cùng đọc, Hân sẽ giới thiệu cuốn sách nào?

Hillary Clinton nha!

Xem thêm: Hậu trường chụp ảnh của Hoa hậu Kỳ Duyên

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN