Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:09
RSS

Lái xe cẩu chạm điện cao thế, tài xế tử vong tại chỗ

Thứ hai, 01/01/2018, 07:45 (GMT+7)

Trong khi láy xe cẩu vận chuyển thuê, anh Phạm Văn H. (SN 1988, Hưng Yên) vô tình chạm vào đường điện cao thế khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Lái xe cẩu chạm điện cao thế, tài xế tử vong tại chỗ
Lái xe cẩu chạm điện cao thế, tài xế tử vong tại chỗ. Ảnh báo Lao động

Chiều 31/12, ông Tạ Văn Mạnh - Chủ tịch UBND xã Phú Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một người tử vong, Kinh tế & Đô thị đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 ngày 30/12, anh Phạm Văn H. (SN 1988, làm nghề lái máy cẩu thuê, trú tại thôn Tân Nghĩa 1, xã Phú Cường, TP Hưng Yên) điều khiển xe cẩu vận chuyển cây Bách tuế thuê cho gia đình bà Phạm Thị D. (trú cùng địa phương). 

Trong lúc anh H. điều khiển máy cẩu, chiếc cần cẩu vô tình chạm phải dòng điện cao thế 35KV khiến điện phóng ra ngoài, trúng vào máy cẩu và làm anh H. bị điện giật tử vong tại chỗ. 

Liên quan đến sự việc trên, ngày 31/12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tạ Văn Mạnh – Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết, vì đây là dòng điện cao thế nên ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thông báo cho cơ quan quản lý điện lực ngắt điện để xử lý.

Theo ông Mạnh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá trình lao động không đảm bảo an toàn với đường điện dẫn đến tai nạn. Đây cũng là lần đầu tiên, địa phương xảy ra trường hợp bị điện giật tử vong khi đang làm việc.

Được biết, ở địa phương anh H đã có vợ và một con gái 3 tuổi, gia đình đang chuẩn bị chào đón cháu thứ hai thì không may xảy ra sự việc trên. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN