Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:05
RSS

Không thể phá khóa để dập lửa, cửa hàng phụ tùng ô tô cháy rụi

Thứ sáu, 07/09/2018, 10:10 (GMT+7)

Một số người dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ ứng cứu nhưng do cửa hàng khóa cửa nên rất khó tiếp cận khiến cho việc dập tắt bất thành.

Theo tin tức từ báo Dân Sinh, trong đêm 6/9, tại cửa hàng phụ tùng ô tô trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn quận 12 TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều hàng hóa bên trọng bị cháy rụi.

Theo đó, khoảng 21h30p tối cùng ngày nhiều người dân đang lưu thông trên quốc lộ 1 phát hiện cột khói đen cùng mùi khét phát ra từ một cửa hàng phụ tùng ô tô tại số 140/1 phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM nên đã hô hoán mọi người xung quanh.

Nghe tiếng hô, nhiều hộ dân gần đó nhanh chóng dùng nước và bình chữa cháy để dập lửa  nhưng do cửa bị khóa chặt không thể phá nên việc chữa cháy bất thành.

Cửa khóa không thể dập lửa, cửa hàng phụ tùng cháy rụi
Hiện trường vụ cháy Ảnh: CAND

Một số người sống bên cạnh cửa hàng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài sợ bị cháy lan. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận 12 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu dập tắt đám cháy.

Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa một đoạn đường phục vụ cho việc dập tắt ngọn lửa. Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi, vụ việc khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này bị ùn ứ, CSGT cùng Công an địa phương hỗ trợ phân luồng điều tiết giao thông

Gần 1 giờ đồng hồ đám cháy được khống chế hoàn toàn, vụ việc tuy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc, CAND đưa tin.


Xem thêm: Cấm đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau vụ xe bồn chở xăng cháy rụi

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN