Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:25
RSS

Không quá mù quáng dùng thuốc mọc tóc một cách tùy tiện

Thứ năm, 22/12/2016, 11:17 (GMT+7)

Số lượng sợi tóc sẽ dần dần giảm đi, đây là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Việc sử dụng thuốc mọc tóc cũng là một biện pháp hữu hiệu nhưng không phải là bạn có thể thoải mái sử dụng.

Sử dụng thuốc mọc tóc

Sử dụng thuốc mọc tóc 

Nếu trong khoảng thời gian ngắn mà rụng khá nhiều thì không nên vội vàng sử dụng thuốc mọc tóc ngay hay các sản phẩm tương tự.

Tác dụng của thuốc mọc tóc không gì ngoài hai điều sau: thúc đẩy các tế bào tóc thay đổi làm mới; bổ sung dinh dưỡng, diệt khuẩn, tiêu viêm....

Nếu rụng tóc do những nguyên nhân như da đầu không sạch, lão hóa tuyến bã nhờn, gội đầu quá nhiều, da đầu khô thì dùng thuốc mọc tóc mới là lựa chọn đúng.

Nếu vì các nguyên nhân khác mà không đến bệnh viện chẩn đoán chính xác, cứ mù quáng sử dụng thuốc mọc tóc có khi chẳng đạt được mục đích mà càng làm cho bệnh nặng hơn.

Thực ra không cần quá lo lắng với việc rụng tóc. Bởi vì tóc theo chu kỳ tự nhiên sinh ra, già cỗi rồi rụng, mỗi ngày có khoảng 70-100 sợi tóc rụng đồng thời cũng có khoảng đấy sợi tóc con mọc lên.

Nếu mỗi ngày rụng không quá 100 sợi thì đó là việc rất bình thường, bạn không phải lo lắng chữa trị.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus