Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:50
RSS

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có mưa từ 10/10

Thứ hai, 08/10/2018, 10:53 (GMT+7)

Dự báo, từ tối ngày thứ Ba, tức tối 9/10, sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống gây mưa, trời trở lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, sáng nay, 8-10, Hà Nội tiếp tục quang mây, trời mát, nhiệt độ ghi nhận vào lúc 6h30 ở mức 25 độ C, độ ẩm lên tới 87%. Ngày và đêm nay, trời ít mây, ngày nắng hanh, đêm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất lên tới 32-34 độ C, thấp nhất ở mức 23-25 độ C về nửa đêm và sáng sớm.

Dự báo, từ tối ngày thứ Ba, tức tối 9/10, sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống làm trời trở lạnh vào ban đêm và nắng bớt gay gắt vào ban ngày.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có mưa từ 10/10
Ngày 10/10, trời sẽ có mưa nhưng lượng mưa không nhiều và không liên tục. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh miền Bắc sẽ giảm xuống dưới 30 độ C. Khu vực Hà Nội giảm từ 32 độ C xuống còn 26-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất ngày ở ngưỡng 21-22 độ C.

Từ thứ Năm đến thứ Bảy, trời nhiều mây, không mưa, trưa và chiều giảm mầy trời nắng. Đêm trở lạnh. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 28-30 độ C, thấp nhất về ban đêm ở mức 22-24 độ C. Riêng ngày Chủ nhật, trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ xuống mức 26-28 độ C, nhiệt độ thấp nhất ở mức 22-24 độ C.

Khu vực Nam Bộ đang bước vào kỳ triều cường tình trạng ngập úng dự báo sẽ diễn ra nhiều ở khu vực TP.HCM Mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo kỳ triều cường và đạt mức cao nhất vào ngày 10-12/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,90m (dưới BĐ2 0,1m); tại Châu Đốc lên mức 3,60m (trên BĐ2 0,10m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,1-0,3m.

Ngoài ra, cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.


Xem thêm: Dừng thay lốp trên cầu Nhật Tân, chủ xe bị ô tô khách tông tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN