Thứ ba, 23/04/2024 | 21:48
RSS

Không còn quận/huyện vùng đỏ, Hải Phòng khôi phục hoạt động 2 bến xe

Thứ ba, 18/01/2022, 11:55 (GMT+7)

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh tại Bến xe khách Vĩnh Niệm và Bến xe khách phía bắc Hải Phòng kể từ ngày 18/1.

Sự kiện:
Hải Phòng

Theo nguồn tin trên báo Thanh niên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng cho biết, đến hết ngày 17/1, thành phố không còn địa bàn nào trong vùng đỏ và chỉ còn 13 vùng trong nhóm nguy cơ - cấp độ dịch 3.

Cụ thể, 6 quận, huyện trước đó là vùng đỏ tương ứng với cấp độ dịch nguy cơ rất cao là các quận Hồng Bàng, Dương Kinh, Lê Chân, Đồ Sơn và các huyện An Dương, Kiến Thụy đều đã hạ cấp độ dịch xuống màu cam. Như vậy, hiện Hải Phòng có 13/15 quận, huyện thuộc vùng cam gồm: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, An Dương. Huyện đảo Cát Hải đã hạ cấp độ dịch xuống màu vàng và huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn giữ vùng màu xanh.

Số xã, phường trong trạng thái bình thường mới với màu xanh tương ứng đã mở rộng lên 11 địa phương. Trong đó, có 6 xã của huyện Cát Hải gồm: Hoàng Châu, Gia Luận, Hiền Hào, Xuân Đám, Trân Châu, Việt Hải; các xã: Trấn Dương, Lý Học, Vĩnh Phong của huyện Vĩnh Bảo; xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng) và xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên).

53 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố cũng chuyển xuống cấp độ dịch màu vàng; 149 xã, phường, thị trấn ở cấp độ dịch màu cam. Toàn thành phố chỉ còn 4 xã, phường là vùng đỏ, gồm: phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh) và các xã: Hồng Phong, An Đồng (huyện An Dương).

Tính từ 18h00 ngày 16/01/2022 đến 18h00 ngày 17/01/2022, Hải Phòng ghi nhận 671 ca dương tính covid-19 mới. Các ca bệnh được phát hiện tại 14/15 quận, huyện; trong đó có 546 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 38 trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp của Dương Kinh, An Dương và Thủy Nguyên, 62 trường hợp F1, 13 test nhanh dương tính, còn lại là trường hợp thuyền viên lấy mẫu tại thuyền.

Không còn quận/huyện vùng đỏ, Hải Phòng khôi phục hoạt động 2 bến xe

Bến xe Vĩnh Niệm, Hải Phòng

Theo thông tin trên báo Lao động, căn cứ bảng đánh giá cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng do CDC Hải Phòng công bố ngày 17/1, Sở giao thông vận tải Hải Phòng thông báo khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh tại Bến xe khách Vĩnh Niệm và Bến xe khách phía bắc Hải Phòng kể từ ngày 18/1.

Ngoài ra, cũng từ 18/1, Hải Phòng khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch thực hiện theo hướng dẫn văn bản số 05 ngày 4/1/2021.

Đối với địa bàn các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 3, hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt nội tỉnh, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch chỉ được hoạt động không quá 50% số phương tiện của đơn vị vận tải và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng đối với xe giường nằm. Đối với địa bàn công bố mức độ dịch cấp 1, 2 được phép hoạt động bình thường.

Trước đó, từ 12/1, Sở GTVT TP.Hải Phòng cũng khôi phục hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại Bến xe khách Thượng Lý và Bến xe khách Đồ Sơn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại