Ngày 21/4, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hoá đơn" liên quan đến cơ sở giết mổ của ông V.B (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau).
Tháng 6/2025, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin về hộ kinh doanh ngành nghề giết mổ gia súc, gia cầm của ông V.B xuất hóa đơn cho các chi nhánh của Công ty C.P ở các tỉnh miền Tây, với số tiền lên đến hơn 2,8 tỷ đồng.
Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 12/2022, hộ kinh doanh của ông B. đã xuất hóa đơn gia công giết mổ tổng cộng hơn 8.600 con heo cho 7 chi nhánh của Công ty C.P gồm: Chi nhánh Cần Thơ; chi nhánh 3 tại Đồng Nai; chi nhánh Tiền Giang (trước khi sáp nhập)... với tổng giá trị hóa đơn hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau xác định, cơ sở của ông B. đã xuất khống 66 hóa đơn, với tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng. Ảnh: Minh họa (nguồn Internet)
Tiếp đến, tính từ tháng 1 đến tháng 6/2023, cơ sở của ông B. tiếp tục xuất hóa đơn gia công giết mổ 12.000 con heo cho các chi nhánh của Công ty C.P, với tổng giá trị hóa đơn ghi nhận hơn 1,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, thực tế, cơ sở kinh doanh của ông B. chỉ là điểm giết mổ nhỏ lẻ ở Cà Mau, và đăng ký với ngành chức năng chỉ giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.
Khi làm việc với cảnh sát, ông B. không chứng minh được việc giao nhận heo giữa cơ sở của ông và bên thuê gia công là các chi nhánh của Công ty C.P, cũng như không kê khai được một số nội dung khác có liên quan đến việc này.
Qua kiểm tra, ngành chức năng xác định, cơ sở của ông B. đã xuất khống 66 hóa đơn, với tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, bản thân ông B. cũng thừa nhận việc mua bán hàng hóa, dịch vụ trên các hóa đơn đã xuất cho các chi nhánh của Công ty C.P là không có thật. Người này cho biết, mình xuất hóa đơn theo yêu cầu, và được các chi nhánh chi trả 5% trên số tiền thể hiện trên hóa đơn.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.