Thứ tư, 17/04/2024 | 03:37
RSS

Khởi tố vợ thượng úy công an trói tình địch khi đánh ghen ở Cà Mau

Thứ ba, 29/05/2018, 11:00 (GMT+7)

Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với vợ thượng úy công an trói tình địch khi đánh ghen gây xôn xao dư luận.

Khởi tố vợ thượng úy công an trói tình địch khi đánh ghen ở Cà Mau
Vợ thượng úy công an trói tình địch khi đánh ghen ở Cà Mau. Ảnh Người lao động.

Ngày 28/5, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết đã khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi) và Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi, dì ruột của Diệu) về hành vi Làm nhục người khác.

Bị can Diệu là vợ của thượng úy Nguyễn Văn Thi (công tác tại Trại giam Cái Tàu, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an), nạn nhân bị bắt trói, đánh đập cùng với nữ cán bộ đoàn ấp 10, xã Nguyễn Phích, tên T.H.P. (29 tuổi) trong clip đánh ghen tàn bạo xảy ra tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước rạng sáng 13/5. 

Động thái này được thực hiện vài ngày sau khi nữ cán bộ ấp 29 tuổi ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh - người bị đánh ghen có đơn gửi cơ quan công an yêu cầu khởi tố những người đánh và làm nhục mình.
 
Trước đó, nữ cán bộ tên P. thông báo với chồng sẽ về quê cha mẹ ruột ở xã Đông Hưng (huyện Cái Nước) trông nhà cho cha mẹ đi khám bệnh. 

Riêng thượng uý Nguyễn Văn Thi (công tác tại Phân trại K3 thuộc Trại giam Cái Tàu, Tổng Cục 8, Bộ Công an) cũng cho vợ hay anh vắng mặt tại nhà trong đêm vì công việc. Hai người này nhà chỉ cách nhau vài trăm mét.

Vốn nghi ngờ từ trước, rạng sáng 13/5, Diệu cùng nhóm người theo dõi, và phát hiện chồng mình ở trong nhà cha mẹ nữ cán bộ. Họ xông vào bắt quả tang hai người trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Cả hai bị bắt trói lôi ra ngoài, bị đánh đập, bôi chất bẩn vào người, riêng người phụ nữ bị cắt tóc… Người đi trong nhóm đánh ghen dùng điện thoại quay lại để làm bằng chứng.

Sau khi hành hạ các nạn nhân, vợ ông Thi đồng ý để cả hai mặc lại quần áo, viên cảnh sát sau đó rời khỏi nhà. Nhóm người đánh ghen cũng rút lui khỏi hiện trường. Những ngày sau, video sự việc được tung lên mạng.

Sau sự việc này, thượng úy Thi đã bị đơn vị tạm đình chỉ công tác, đề nghị giáng cấp hàm, hạ bậc lương. Ngoài ra, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Đông Hưng cũng bị kiểm điểm vì không kịp thời báo cáo sự việc lên cấp trên.


Xem thêm; 
Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen vợ cặp bồ với trai trẻ gây bão mạng​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN