Thứ năm, 25/04/2024 | 16:41
RSS

Khởi tố thanh niên giật gậy bóng chày, đánh tài xế ô tô tử vong sau va chạm giao thông

Thứ tư, 24/05/2023, 11:53 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Chí Đạt (đối tượng dùng gậy bóng chày đánh tài xế ô tô tử vong) để điều tra về tội Giết người.

Sự kiện:
Phú Yên

Khởi tố thanh niên giật gậy bóng chày, đánh tài xế ô tô tử vong sau va chạm giao thông

Đối tượng Lê Chí Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Sáng 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Chí Đạt (SN 1995, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) điều tra về tội Giết người.

Lê Chí Đạt là đối tượng đã giật gậy bóng chày, đánh tài xế ô tô Lê Minh Hoàng (SN 1969, trú Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa) tử vong sau va chạm giao thông

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 21/5, ô tô do ông Lê Minh Hoàng điều khiển theo hướng Bắc – Nam, khi đến khu vực đường Lê Duẩn (phường 7, TP Tuy Hòa) thì xảy ra va chạm với mô tô do Lê Chí Đạt điều khiển cùng chiều.

Sau khi va chạm xảy ra, Đạt ngã xuống đường, ngồi trước đầu xe chửi bới. Ông Hoàng mở cốp lấy cây gậy bóng chày bằng kim loại đánh vào chân Đạt. Do bị đánh, Đạt giật lấy gậy đánh vào đầu ông Hoàng làm nạn nhân bất tỉnh. Đạt tiếp tục dùng chân đạp nhiều lần vào vùng cổ ông Hoàng rồi bỏ đi.

Khởi tố thanh niên giật gậy bóng chày, đánh tài xế ô tô tử vong sau va chạm giao thông

Hình ảnh Lê Chí Đạt đánh ông Hoàng sau va chạm giao thông được camera an ninh nghi lại. Ảnh cắt từ clip

Ông Hoàng sau đó được người dân đưa vào tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu trong tình trạng vỡ sọ rồi chuyển viện ra bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Lê Chí Đạt đã ra đầu thú vào sáng 22/5, còn ông Hoàng đã tử vong tại bệnh viện sau 2 ngày điều trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại