Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:10
RSS

“Làng cháy” ở Nghệ An lại cháy bí ẩn khiến người dân lo sợ

Thứ hai, 28/08/2017, 09:54 (GMT+7)

Sau một thời gian im ắng, “làng cháy” ở xã Đồng Văn (Thanh Chương) lại "bốc hỏa" trở lại khiến khiến người dân tại đây luôn sống trong cảnh bất an.

Hai ngày 26 và 27/9, ở xóm Luân Phượng xã Đồng Văn (Thanh Chương) tiếp tục diễn ra 2 vụ cháy, khiến người dân địa phương lại thêm hoang mang.

Theo bà Trần Thị Liên – một trong những hộ dân bị cháy cây rơm cho biết, nhà bà có 2 cây rơm, 1 cây rơm cũ dựng từ tháng 5 khoảng 4 sào, mùa này, lại có thêm 1 cây rơm mới đang xây dở và 1 đống rơm chưa khô để trong chuồng bò.

Làng cháy ở Nghệ An

Làng cháy ở Nghệ An vẫn tiếp tục cháy. Ảnh Báo Nghệ An

Khoảng đêm 25/8, lúc đấy bà vừa chợp mắt thì nghe tiếng động lạ ngoài tường, vén xuyên hoa nhìn ra, thấy lửa đã trùm trên cây rơm và bà chỉ kịp hô hoán lên. Đây là lần thứ 2 nhà bà  Liên bị cháy rơm.

Điều lạ là cả 2 lần đều cháy nặng vào cây rơm ở phía trong, riêng đống rơm để trong chuồng bò, phơi chưa khô thì phát hiện thấy một vết đốt ngay cạnh đống rơm chứ không cháy lớn. 

Trước đó, vào đêm 22/8, nhà ông Trần Văn Huy cũng bị cháy cây rơm. Thời điểm đó khoảng 22h, vợ chồng ông Huy đang ngủ được thì nghe tiếng cháy xì xèo ngoài vườn, nhìn qua cửa sổ tá hỏa phát hiện cây rơm nhà mình đã bị cháy.

Cháy cây rơm ở Nghệ An

Hiện trường một vụ cháy cây rơm ở Nghệ An. Ảnh Báo Nghệ An

Theo ông Trần Đăng Giáp - Phó Bí thư chi bộ xóm Luân Phượng cho biết, sau khi công an lắp camera theo dõi (cuối tháng 9/2016), nạn cháy giảm hẳn, dân làng đỡ lo hơn. Cuối năm ngoái các camera này được tháo dỡ. Năm 2017, đặc biệt là từ tháng 8/2017, nạn cháy lại hoành hoành.

Đặc điểm cháy đống rơm ở Luân Phượng là có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhà bị cháy nhiều nhất là 4 - 5 lần, nhà bị thiệt hại nặng nhất là cháy nhà ở và cháy chuồng bò.

Theo thống kê của người dân Luân Phượng, từ tháng 6/2016 đến nay, cả xóm đã xảy ra khoảng 37 vụ cháy. Riêng năm 2017 đã xảy ra 7 vụ cháy và trong tháng 8/2017 đã có 5 hộ bị cháy.

Công an huyện Thanh Chương đã vào cuộc điều tra trong một thời gian dài nhưng không thể tìm ra nguyên nhân gây cháy. Đã có nhiều lời đồn ma mị liên quan đến các vụ cháy xẩy ra ở xóm Luân Phượng. Tuy nhiên, hầu hết đều cho rằng có kẻ đã ra tay phóng hỏa.

Ông Nguyến Quốc Chương - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn thừa nhận, lãnh đạo xã và người dân đã cố gắng đề cao cảnh giác, truy tìm thủ phạm nhưng đến giờ hoàn toàn bất lực. Ông cũng mong cơ quan công an huyện, tỉnh vào cuộc lần nữa tìm ra bằng được nguyên nhân gây cháy. "Sự việc diễn ra cả một năm rồi. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, người dân không thể yên tâm để làm ăn, sinh sống", ông Chương nói.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN