Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:49
RSS

Khánh thành hầm đường bộ Hải Vân 2

Thứ hai, 11/01/2021, 16:52 (GMT+7)

Sáng 11/1, tại cửa hầm phía Nam trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã cắt băng khánh thành hầm đường bộ Hải Vân 2 (trên tuyến QL 1 A nối Đà Nẵng với Thừa Thiên - Huế).

Cùng với hầm đường bộ Hải Vân 1 (khánh thành vào ngày 5/6/2005 sau 5 năm thi công); Hầm đường bộ Hải Vân 2 được đánh giá là hầm đường bộ dài nhất, hiện đại nhất Đông Nam Á đã khánh thành vào sáng 11/1/2021 sau 4 năm thi công.

Hầm đường bộ 2 Vân 2  (thuộc Dự án hầm đường bộ Đèo Cả) có tổng chiều dài toàn tuyến là 12,4 km, phần hầm là  6,2 km, rộng 9,7 m với 2 làn xe rộng 7 m, song song với hầm Hải Vân 1.

Sau 11 năm đưa vào khai thác, vận hành, hầm đường bộ Hải Vân 1 đã quá tải nên tháng 4 năm 2016 Bộ giao thông Vận tải đồng ý cho Tập đoàn Đèo Cả triển khai dự án hầm đường bộ Hải Vân 2 có tổng mức đầu tư ban đầu là 26.154 tỉ đồng (bao gồm cả  nâng cấp, sửa chữa hầm Hải Vân 1).

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể  cắt băng khánh thành hầm đường bộ Hải Vân 2. Ảnh Thanh Tùng

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, biểu dương nỗ lực, quyết tâm của Tập đoàn Đèo Cả hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ hầm đường bộ Hải Vân 2 và coi đây là đóng góp thiết thực của chủ đầu tư vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dự án hầm đường bộ Hải Vân 2 còn có ý nghĩa quan trọng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngoài việc đề nghị 2 địa phương liên quan là Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn đèo cả nhằm đảm bảo vận hành hầm thông suốt, an toàn; Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT cùng  Bộ, ngành liên quan sớm có cơ chế tháo gỡ khó khăn về tài chính cho chủ đầu tư.

 Những chiếc xe đầu tiên lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân 2. Ảnh Thanh Tùng.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả, do những khó khăn về tài chính (đặc biệt là các nguồn vốn cam kết chậm được giải ngân) nên sau khi khánh thành, hầm đường bộ Hải Vân 2 chỉ có thể mở cửa vận hành từ ngày 1/2 đến hết ngày 21/2/2021 (20 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 10 tháng giêng năm Tân Sửu).

Thanh Tùng
Theo Đại đoàn Kết