Thứ năm, 28/03/2024 | 14:30
RSS

Khán giả Việt đã từng dễ lãng quên scandal của nghệ sĩ như thế nào?

Thứ tư, 03/05/2023, 12:16 (GMT+7)

Trong khi Hiền Hồ gặp khó khăn trên con đường trở lại showbiz 2 năm gần đây thì những người trước cô dường như đã may mắn hơn thế.

Mới đây, ban tổ chức đêm nhạc của Hiền Hồ và Đạt G thông báo hoãn với lý do Hiền Hồ rút khỏi sự kiện. Thông tin này không khiến nhiều người bất ngờ khi trong 2 năm vừa qua, giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" bị hủy nhiều show diễn liên tiếp. Phản ứng gay gắt của khán giả cho thấy đường về showbiz của Hiền Hồ còn rất xa xôi. Con đường ấy khác hẳn với những nghệ sĩ đã vướng sai lầm tương tự như cô ở thời điểm trước đó.


Hiền Hồ bị huỷ show liên tiếp sau scandal. (Ảnh: FBNV)

Ngọc Trinh, Thanh Thảo từng tự công khai mình là "kẻ thứ ba"

Không hề bị lộ ảnh tình cảm như Hiền Hồ, giữa năm 2011, nữ ca sĩ Thanh Thảo tự kể chuyện đã có quan hệ với người mẫu Bình Minh trên một tờ báo. Nữ ca sĩ cho biết, tình yêu của cô và Bình Minh từng được người thân ủng hộ, nội dung MV Người thứ ba chính là để kể về mối tình này. Đáng nói, chia sẻ của Thanh Thảo được đăng tải chỉ sau một vài ngày Bình Minh dành tặng nhiều lời ca ngợi cho bà xã Anh Thơ, khẳng định hôn nhân hạnh phúc trên một ấn phẩm dành cho gia đình.

Chia sẻ này của Thanh Thảo đương nhiên thổi bùng lên "cơn bão" dư luận, hàng loạt ý kiến chỉ trích nữ ca sĩ khi xen ngang vào gia đình người khác. Trong một cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang vào năm 2023, Thanh Thảo cũng từng thừa nhận cô rất khó khăn khi đối mặt với scandal khi đó. Tuy nhiên, khó khăn ấy dường như rất nhanh chóng đi qua.


Thanh Thảo từng tự tiết lộ chuyện tình với Bình Minh. (Ảnh: FBNV)

Vào tháng 11/11/2011, chỉ sau nửa năm, Thanh Thảo đã tổ chức thành công liveshow "Chuyện" kỷ niệm 15 năm - chặng đường ca hát. Năm 2022, cô tiếp tục ra DVD và biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ. Năm 2023, Thanh Thảo tham gia làm MC cho cuộc thi Giọng hát việt nhí, tổ chức đêm nhạc cho sinh viên của các trường đại học. Năm 2014, Thanh Thảo tiếp tục làm liveshow Dấu ấn, thu hút hàng ngàn khán giả tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Năm 2012, người mẫu Ngọc Trinh thừa nhận là "người thứ ba" trong một chuỗi phát ngôn gây sốc, gần như không có điểm dừng. Cô khẳng định "Không có tiền cạp đất mà ăn"; ""Khi tôi nghèo, tôi cần chọn người đó, vì tôi còn gánh nặng sau lưng nữa, không thể chỉ sống vì bản thân mình được". Dù khẳng định sẽ không vấp phải sai lầm này lần nữa, nhưng sau đó một vài năm, Ngọc Trinh lại khẳng định: "Người ta chửi em là người thứ ba, em chấp nhận, vì em là vậy, mặc dù em không muốn nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được, còn kêu em bỏ anh là em không bỏ được rồi".

Dù gây ra những tranh cãi trái chiều, những phát ngôn kể trên đã khiến Ngọc Trinh một bước thành sao. Cô xuất hiện tại hàng loạt sự kiện, trở thành gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng. Cô "tấn công" mạnh mẽ vào showbiz và có thời điểm dẫn đầu về những tìm kiếm trên internet.


Hình ảnh Hồ Ngọc Hà thân mật bên đại gia kim cương từng gây bão một thời. (Ảnh: FBTB)

Cũng không thể không kể tới một trường hợp khá tương đồng với Hiền Hồ, đó là Hồ Ngọc Hà. Năm 2015, những hình ảnh của cô và một đại gia gốc Nghệ An cùng sánh đôi được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn. Ngày 14/2/2016, đích thân Hồ Ngọc Hà úp mở về "người tình bí ẩn", khoe loạt ảnh đón Valentine tại Thái Lan trên trang cá nhân. Nhiều người xem đây là lời thách thức của Hồ Ngọc Hà dành cho chính thất. Cũng từ đây, phong trào tẩy chay Hồ Ngọc Hà nổ ra, được xem là có quy mô lớn nhất làng giải trí tại thời điểm đó.

Lùm xùm này khiến đại gia Chu Đăng Khoa phải ra mặt, lên báo trả lời phỏng vấn, nhằm... bênh vực người tình Hồ Ngọc Hà. Vợ Chu Đăng Khoa cay đắng lên mạng xã hội nhận thua: "Hà à, cuộc đời em đạp lên tai tiếng scandal để sống, càng scandal em càng sống khỏe, còn chị là người bình thường, chị không chịu nổi áp lực của dư luận đâu em. Chị thua em rồi đó".

Tuy thế, sau hơn 1 năm gắn bó bên nhau, mối quan hệ của Hồ Ngọc Hà và Chu Đăng Khoa cũng kết thúc. Làn sóng tẩy chay Hồ Ngọc Hà tuy rầm rộ nhưng không thể chôn vùi sự nghiệp của nữ ca sĩ. Tháng 7/2016, live show Love songs của Hồ Ngọc Hà cháy vé. Tiếp đó, cô liên tiếp phát hành các sản phẩm và tổ chức những đêm nhạc cá nhân khác, làm giám khảo của một loạt gameshow âm nhạc.

Chiêu bài khoe thân và mập mờ giới tính 

Năm 2018, ca sĩ Long Nhật thừa nhận trên một talkshow, cho biết anh từng xin phép vợ và gia đình tạo scandal đồng tính, nhằm đỡ bị dư luận quên lãng. "Cuối năm 2008 - đầu năm 2009, khán giả bắt đầu dần ưa chuộng các ca khúc nhạc trẻ của Lâm Hùng, Lâm Chí Khanh, Quang Vinh, Vũ Hà... hơn. Tôi đọc nhiều tài liệu và thấy rằng nếu đã bị khán giả quên, chỉ có con đường scandal mới mong lấy lại tên tuổi".


Long Nhật thừa nhận tạo scandal để duy trì tên tuổi. (Ảnh: FBNV)

"Người tình" cùng Long Nhật tạo scandal đồng tính là một Việt kiều Mỹ có một hệ thống làm nail ở Texas. Cả 2 giả vờ dắt nhau vào khách sạn rồi cho ống kính chụp đằng sau, đi đâu cũng có nhau, "người tình" mua nhà, mua xe rồi phao lên tin là tặng cho Long Nhật. 

Tuy nhiên, sau câu chuyện của bản thân, Long Nhật lại dành lời khuyên cho đàn em rằng đừng bao giờ đi theo con đường của mình. Anh khẳng định, đi theo con đường scandal là con đường nguy hiểm và không phải ai cũng may mắn để đáp xuống an toàn. 


Angela Phương Trinh từng bất chấp dư luận để mặc phản cảm vì vẫn có nhiều show diễn mời cô. (Ảnh: KT)

Trong khi đó, hàng loạt người đẹp từng tận dụng chiêu bài khoe thân để duy trì sức nóng. Angela Phương Trinh là một ví dụ tiêu biểu, cô liên tiếp lĩnh án phạt trong nhiều chương trình, nhưng vẫn mặc hàng loạt trang phục phản cảm trong khoảng thời gian những năm 2012 - 2014. Lê Thị Huyền Anh, Cao Thùy Linh được đi sự kiện, nhận quảng cáo chỉ sau khi những hình ảnh, video hở hang của họ được điềm nhiên đăng tải trên trang cá nhân.

Khán giả Việt đã thay đổi

Việc nhiều nghệ sĩ bị tẩy chay trong thời gian gần đây do những vi phạm pháp luật đạo đức cho thấy khán giả Việt đã thay đổi nhiều so với thời điểm khoảng 1 thập kỷ trước đó. Bàn về điều này, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng: "Chúng ta đều biết cái xấu dễ dàng lan toả và gây chú ý hơn những điều tốt đẹp. Việc nhiều nghệ sĩ sống trái đạo đức, đi theo những giá trị lệch chuẩn được tung hô, thậm chí có nhiều show diễn và hợp đồng khiến những nghệ sĩ tử tế, tận tụy với nghề thiệt thòi rất nhiều. Thực tế đó phần nào triệt tiêu đi những những khao khát sáng tạo, đam mê nghề nghiệp của họ. Sự thay đổi này sẽ giúp những nghệ sĩ đích thực có động lực cống hiến, nhờ vậy làm ra những sản phẩm nghệ thuật tốt hơn rất nhiều để phục vụ xã hội".

Trong khi đó, cũng tồn tại những ý kiến hiếm hoi cho rằng, nghệ sĩ đang bị mạng xã hội "ném đá", họ cũng cần được bảo vệ. Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Ngô Ngọc Diễm - giảng viên khoa Luật trường Đại học Văn hóa Hà Nội nêu quan điểm riêng: "Những sai lầm của các nghệ sĩ đã có pháp luật và các cơ quan chức năng xử lý. Các câu chuyện như làm tiểu tam, hay ngoại tình, họ chỉ sai với từng đối tượng cụ thể, chứ không phải toàn xã hội. Nên tạo không gian cho nghệ sĩ để họ có thể sáng tạo, cống hiến cho nghệ thuật".

Yến Thanh
Theo Dân Việt