Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:05
RSS

Khám nhà 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng, công an mang về hộp giấy màu đen

Thứ tư, 18/04/2018, 15:07 (GMT+7)

Sau khi kết thúc khám nhà 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng, công an mang theo hộp giấy màu đen nghi là tài liệu điều tra vụ án.

Khám nhà 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng, công an mang về hộp giấy màu đen
Khám nhà 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng, công an mang về hộp giấy màu đen​. Ảnh Vnexpress.

Sáng 18/4, nhà chức trách đã khám xét nơi ở của ông Trần Văn Minh (Chủ tịch UBND Đà Nẵng giai đoạn năm 2006 đến 2011) tại con hẻm rộng trên đường Lý Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Công an địa phương có mặt giữ gìn trật tự. Đại diện tổ dân phố được mời chứng kiến việc khám nhà. Căn nhà ba tầng của ông Minh tọa lạc trên một khu đất rộng, có sân vườn, tường rào xây cao, theo Vnexpress.

Gần 13h, việc khám xét kết thúc sau hơn ba tiếng. Cánh cổng gỗ được mở, hai công an đi ra mang theo một hộp giấy màu đen, đi tiếp sau là một cán bộ mặc thường phục xách vali và đại diện Viện kiểm sát. 

Đoàn cán bộ làm nhiệm vụ sau đó nhanh chóng lên xe biển số 80B đứng chờ sẵn ở cửa. Ông Minh không có mặt tại buổi khám nhà. Một phụ nữ đại diện cho gia đình làm việc với cơ quan chức năng.

Khám nhà 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng, công an mang về hộp giấy màu đen
Cảnh sát cầm ra một hộp màu đen dán kín băng dính. Ảnh Vnexpress

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến (chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến 2014) tại đường Ba Đình (quận Hải Châu), cạnh trụ sở Công an thành phố.

Những cán bộ khám xét đi trên xe biển công vụ, thực thi công việc đến 11h dưới sự bảo vệ của công an địa phương và sự chứng kiến của tổ trưởng dân phố. 

11h, trao đổi với PV Dân trí, ông Tào Viết Mười (tổ 23, phường Thạch Thang) - người được mời chứng kiến buổi khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến cho biết, sáng nay tổ trưởng tổ dân phố không có nhà nên ông là người được mời chứng kiến buổi làm việc. Theo ông Mười, khi công an tiến hành khám xét, cả hai vợ chồng ông Chiến đều có mặt.

"Do bận buôn bán nên tôi chỉ qua một lúc rồi xin về chứ tôi không biết gì nhiều", ông Mười nói. 10h35, bên trong nhà ông Trần Văn Minh vẫn rất yên ắng.

Khám nhà 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng, công an mang về hộp giấy màu đen
Lực lượng khám xét ra khỏi nhà ông Văn Hữu Chiến lúc 10h24 ngày 18/4. Ảnh Dân trí.

Vào lúc 10h24, có 3 người, trong đó 2 người mặc sắc phục công an, đi ra khỏi nhà ông Văn Hữu Chiến. Sau đó một nhóm 3 người tiếp tục đi ra khỏi nhà gồm 2 người mặc sắc phục công an và 1 người mặc trang phục ngành kiểm sát.

Sáng 18/4, Đại tá Lê Văn Tám, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, Bộ Công an đang tiến hành khám xét nhà của hai nguyên Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến. "Cái này do Bộ Công an làm, chúng tôi chỉ phối hợp thôi", Đại tá Tam cho hay.

Trước đó, tại khu vực nhà riêng của ông Trần Văn Minh, từ 20h tối 17/4, ngay sau khi Bộ Công an có thông báo quyết định khởi tố và lệnh bắt để tạm giam ông Trần Văn Minh do liên quan đến vụ Vũ “nhôm”. Sau đó, công an đã có mặt tại khu vực nhà riêng của ông Minh.

Được biết, theo quy định, khi thực hiện việc khám xét nhà công dân cư trú tại địa phương, đại diện người dân tại nơi công dân đó cư trú sẽ được mời đến nhà công dân đó để chứng kiến.


Xem thêm: 
Nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng và cái kết

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN