Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:17
RSS

Khách sạn ống cống ở Đà Lạt hút khách du lịch

Chủ nhật, 25/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Khách sạn ống cống ở Đà Lạt là một phát minh thú vị của chàng trai 30 tuổi Nguyễn Quang Khải. Học chuyên ngành ngoại ngữ nhưng Khải lại khởi nghiệp ở một công ty công nghệ thông tin ở TP.HCM. Đến năm 2012, muốn tự lập, Khải chọn nghề chụp ảnh để mưu sinh. Anh mở studio và lấy vợ sau đó 1 năm. Cuối năm 2015, trong một lần lướt mạng, Khải thấy ở nước ngoài có loại nhà ống tròn khá lạ và thú vị. Tìm hiểu thêm, Khải rất bất ngờ khi phát hiện ra đó là các khách sạn 5 sao vô cùng đắt đỏ. Ý tưởng làm khách sạn hình ống tương tự nhưng giá rẻ ở chính quê hương Đà Lạt nảy ra trong đầu Nguyễn Quang Khải từ đó.

11

Khách sạn ống cống ở Đà Lạt hút khách du lịch 

Nghe thì dễ nhưng bắt tay vào làm mới thấy nhiều cái khó. Ngay việc đặt hàng các đơn vị xây dựng để thiết kế ống cống cỡ lớn thôi cũng không đâu nhận vì họ chưa làm bao giờ. Mãi sau, một người bạn của Khải làm xây dựng nhận lời làm giúp nhưng cũng không dám chắc sẽ thành công.

Theo hướng dẫn của anh bạn, Khải cũng một số anh em tự mua sắt thép, xi măng về rồi làm khuôn để đúc. Hỏng vài lần nhưng rồi cũng được, trung bình 1 ống Khải đúc mất 3 ngày. 2 ống ghép lại thì thành 1 ống lớn. Do không gian của phòng nhỏ nên Khải làm một khu vệ sinh với nhà tắm và WC riêng biệt, sạch sẽ bên ngoài. Anh chàng này còn ước mơ sẽ mở rộng mô hình bằng việc đúc thêm ống cống rồi xếp chồng lên nhau tạo tầng.

22

Sau 3 tháng thi công, dự án Circle Hostel của Khải đã hoàn thành vào tháng 10.2015. Anh cho xây 10 phòng ngủ tren diện tích 400 mét vuông. Diện tích mỗi căn phòng chỉ khoảng 5 mét vuông nên nội thất rất đơn giản. Mỗi phòng chỉ gồm một giường đệm, chăn gối và quạt sưởi. Không gian dưới giường được tận dụng làm các ngăn nhỏ để vật dụng. Phía trước dãy phòng, Khải để một khoảng sân thoáng đãng cho các hoạt động vui chơi, đốt lửa ban đêm.

2

Cận cảnh khách sạn ống cống ở Đà Lạt

Khách sạn ống cống ở Đà Lạt nằm trên đường Đặng Thái Thân (phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) ở lưng chừng đồi. Từ trong phòng, du khách phóng tầm mắt ra xa là có thể ngắm thung lũng với bốn bề xanh mướt. Điểm vào giữa màu xanh là những bông dã quỳ vang đang độ chín.

Khách sạn ống cống ở Đà Lạt thực sự đem đến cho du khách một trải nghiệm thú vị. Du khách đến đây vừa được hưởng không khí trong lành, mát lạnh của Đà Lạt, vừa được chìm trong không gian mơ mộng của thành phố sương mù.

 

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus