Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:31
RSS

Kẻ giết vợ, con Trưởng ban dân vận thực nghiệm hiện trường

Thứ năm, 17/11/2016, 14:41 (GMT+7)

Dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát, thanh niên 20 tuổi đã mô tả quá trình gây án, thực hiện lại các động tác giết người, cướp tài sản xảy ra cách đây gần 1 tháng.

Sáng 17/11, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long) trở lại căn biệt thự tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức để thực nghiệm lại quá trình sát hại vợ con của Trưởng ban dân vận huyện này gần một tháng trước.

Theo ghi nhận của PV báo Người lao động, từ sáng sớm, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đứng kín xung quanh căn nhà để theo dõi. Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt cách căn biệt thự 50m để phục vụ công tác điều tra.

Nhân được đưa đến hiện trường thực nghiệm lại quá trình gây án.

Nhân được đưa đến hiện trường thực nghiệm lại quá trình gây án. Ảnh Vnexpress

Theo Vnexpress, 8giờ 30, nghi phạm được đưa vào căn biệt thự xảy ra án mạng dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. 

Trong suốt 2 giờ thực nghiệm, Nhân đã thực hiện lại quá trình gây án từ khi mở cửa vào nhà, đến lúc giết hại Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) và bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi), rồi lấy tài sản tẩu thoát. Các chi tiết phi tang hành vi phạm tội như: thay áo quần, tắt camera, lau vết máu, ném thanh sắt ở vườn tiêu khi tẩu thoát... cũng được anh ta dựng lại. 

Nhân thực hiện lại quá trình vứt thanh sắt ở vườn tiêu khi trên đường tẩu thoát,

Nhân thực hiện lại quá trình vứt thanh sắt ở vườn tiêu khi trên đường tẩu thoát. Ảnh Vnexpress

Thượng tá Đặng Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết trên Tri Thức Trực Tuyến, những gì Nhân mô tả, thực nghiệm tại hiện trường tương đối phù hợp lời khai. Theo ông Hồng, qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thanh niên 20 tuổi là người duy nhất gây án.

Đến 10 giờ 30 công tác thực nghiệm đã hoàn tất, Nhân được cơ quan công an đưa trở lại trại tạm giam.

Người dân đứng xem hiện trường vụ án

Người dân đứng xem hiện trường vụ án Ảnh Người lao động

Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 24/10, khi đi làm về ông Bùi Xuân Thường, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ Châu Đức đi làm về phát hiện vợ ông là bà Nga nằm bất động.

Khi gọi điện cho gia đình hỗ trợ đưa vợ đi cấp cứu thì người nhà phát hiện em Toàn nằm chết tại phòng để đồ tầng trệt, trong tư thế bị trói, đầu có nhiều vết thương, tường và sàn nhà có nhiều vết máu.

Qua điều tra, công an xác định Nhân là người gây án. Ngày 26/10, thanh niên 20 tuổi bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ở TP.HCM

Nhân khai nhận, khoảng 13 giờ ngày 24/10, Nhân đột nhập vào nhà ông Thường với mục đích trộm tài sản. Khi bị phát hiện, hắn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus