Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:20
RSS

Huỳnh Như giới thiệu món chuột đồng với đồng đội ở Bồ Đào Nha

Thứ năm, 09/03/2023, 07:06 (GMT+7)

Theo Huỳnh Như, các đồng đội ở Lank FC rất tò mò về món chuột đồng của Việt Nam.

Sau khi giành giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam Huỳnh Như trở lại hội quân cùng Lank FC tham dự trận đấu thuộc vòng 14 gặp Benfica, giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha.

HLV Daniel Pachedo không xếp tiền đạo tuyển Việt Nam đá chính mà chỉ tung Huỳnh Như vào sân ở phút thứ 73. Ở trận này, Lank thi đấu dưới sức và nhận trận thua tan nát với tỷ số 1-7.

Dù nhập cuộc thận trọng và có được bàn thắng mở tỷ số nhưng Lank nhanh chóng sụp đổ trước sức tấn công như vũ bão của Francisca Silva và nhận tới thua 7 bàn ở các phút 12, 43, 45+3, 47, 50, 54 và 78. 

Sau những trận đấu hết sức căng thẳng, tiền đạo tuyển nữ Việt Nam có những phút giây vui vẻ bên các đồng đội, cùng nhau thưởng thức ẩm thức đặc sắc của Bồ Đào Nha.

Mới đây Huỳnh Như đã chia sẻ bức hình đặc biệt của cô khi xuất hiện trong hình ảnh rất thân thương, đúng chuẩn thiếu nữ miền Tây Nam Bộ trên MXH Facebook.

Huỳnh Như giới thiệu món chuột đồng với đồng đội ở Bồ Đào Nha
Huỳnh Như thưởng thức ấm thực ở Bồ Đào Nha

Có thể thấy đó là bữa ăn với các đồng đội ở CLB nữ Lank FC, nữ tiền đạo gốc Trà Vinh đã choàng một chiếc khăn rằn Nam Bộ - chiếc khăn truyền thống mang nét đặc trưng của người miền Tây.

Ngoài ra, cô gái Trà Vinh còn chia sẻ đã giới thiệu món chuột đồng với đồng đội. Ban đầu có vẻ các đồng đội có vẻ e ngại nhưng sau đó thì lại thấy tò mò và muốn khám phá món ăn đặc sản này.

Huỳnh Như thích thú tiết lộ: “Ban đầu các đồng đội có vẻ còn e ngại nhưng sau đó, họ lại thấy tò mò và muốn khám phá đặc sản này”.

Trong hành trang quay lại Bồ Đào Nha, tiền đạo nữ số 1 Việt Nam cũng mang theo những chiếc nón lá truyền thống và đặc sản dừa sáp Trà Vinh để làm quà cho các đồng đội ở CLB Lank.

Nếu nón lá là tượng trưng cho những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam thì dừa sáp là sản vật có một không hai của miền Tây sông nước. Thông qua món quà, Huỳnh Như đã quảng bá khéo léo hình ảnh Việt Nam.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại