Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:10
RSS

Huy động flycam truy tìm phạm nhân vượt ngục trốn ở rừng Hải Vân

Thứ bảy, 06/06/2020, 11:54 (GMT+7)

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị sử dụng thiết bị bay flycam để hỗ trợ truy tìm phạm nhân vượt ngục tại các khu vực rừng Hải Vân.

Hôm nay 6/6, lực lượng chức năng lên phương án dùng thiết bị bay Flycam để hỗ trợ việc truy tìm Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên) - phạm nhân trốn trại giam T10 (Quảng Ngãi).

Trước đó, đến 21h ngày 5/6, lực lượng quân đội và Công an Đà Nẵng vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự - phạm nhân trốn khỏi Trại giam T10 thuộc Quân khu 5, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hôm 3/6.

Chiều qua (5/6), sau khi kiểm tra hiện trường và làm việc với các lực lượng chức năng đang triển khai truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự tại rừng Hải Vân, Đại tá Trần Mưu-Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết:  Công an TP Đà Nẵng đề nghị được tiêu diệt nếu khi phát hiện mà đối tượng Sự chống trả, gây nguy hiểm.

Đại tá Trần Mưu nhận định có khả năng đối tượng Sự đang lẫn trốn ở các lán trại, hang hốc để nghe ngóng tình hình rồi tìm cách đi theo các lối mòn để thoát khỏi rừng Hải Vân. Ông Mưu đề nghị sử dụng thiết bị bay Flycam để hỗ trợ truy tìm phạm nhân Sự tại các khu vực rừng Hải Vân.

Huy động flycam truy tìm phạm nhân 'vượt ngục' trốn ở rừng Hải Vân
Chân dung phạm nhân bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Phó giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng vây bắt tiếp tục kiểm tra chặt chẽ để đón lõng. “Lực lượng công an phải kiểm soát chặt tất cả các lán trại trên núi vì có thể phạm nhân sẽ ra xin thức ăn", đại tá Mưu yêu cầu.

Ông Mưu cũng lưu ý các cán bộ, chiến sĩ phải đặc biệt chú ý quan sát vào ban đêm. "Cũng có thể là gã này đang lẩn trốn tại các lán trại trong rừng. Biết đâu vào ban đêm, lợi dụng lúc trăng sáng anh ta đi theo các lối mòn để trốn khỏi núi Hải Vân", Phó giám đốc Công an Đà Nẵng lưu ý.

Nói thêm về phương án vây bắt, đại tá Mưu cho biết nếu công an phát hiện Sự có hành vi chống trả thì có thể đề xuất quân đội tiêu diệt để tránh việc phạm nhân có cơ hội phản kháng.

Đại tá Mưu cũng cho biết có thể công an sẽ sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, xác định vị trí mà Sự ẩn nấp. “Tôi cũng đã trao đổi với đại diện phía quân đội tại hiện trường, ngày mai (6/6) nên bay flycam để quan sát từ trên cao, nhất là những vị trí khu đất trống. Một ngày qua, các chiến sĩ ở nhiều lực lượng dùng sức băng rừng rất vất vả rồi. Thêm một vài ngày nữa sẽ khó chịu nổi", đại tá Mưu nói thêm.

Huy động flycam truy tìm phạm nhân 'vượt ngục' trốn ở rừng Hải Vân
Băng rừng tìm đối tượng. Ảnh: NLĐ

Như đã đưa tin, ngày 4/6, trại giam quân sự khu vực miền Trung - Quân khu V (T10) đã ra quyết định truy nã đối với phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, Sự đang thi hành án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích. Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I.

Triệu Quân Sự đã thực hiện việc trốn khỏi nơi giam vào khoảng 14h20 ngày 3/6 bằng cách leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam.

Sau đó, vào khoảng 16h ngày 4/6, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng Triệu Quân Sự điều khiển xe máy và bỏ chạy về hướng đèo Hải Vân. Khi bị truy đuổi, đến khu vực đèo Hải Vân, phạm nhân này đã vứt xe máy bên lề đường rồi bỏ trốn vào rừng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN