Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:16
RSS

Húc đuôi ô tô 7 chỗ, 'ma men' lăn ra ngủ luôn sau tai nạn

Thứ hai, 22/07/2019, 07:28 (GMT+7)

Sau khi được lực lượng 115 sơ cứu sau tai nạn, CSGT xác định người đàn ông bị nạn nằm bất tỉnh là do say rượu nên nằm ngủ.

Theo báo giao thông vào khoảng 21h tối ngày 21/7, tại đường Nguyễn Hữu Thọ trước trụ sở Viện Kiển sát nhân dân TP Đà Nẵng (phường Khuê Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 92D1-143.75 và ô tô BKS 43A-182.97.

Theo CSGT quận Cẩm Lê, 2 xe đi cùng chiều hướng từ cầu Nguyễn Hữu Thọ về trung tâm thành phố Đà Nẵng, khi đến đoạn trước trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng, xe máy bất ngờ đâm vào đuôi xe ô tô. Cú va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy ngã lăn xuống đường, nằm bất tỉnh.

Sau khi được lực lượng 115 sơ cứu và xác định người đàn ông bị nạn nằm bất tỉnh là do say rượu, lực lượng CSGT quận Cẩm Lệ đã tìm cách liên hệ với người nhà để đưa nạn nhân về.

Tuy nhiên, vì gia đình người bị nạn ở tỉnh Quảng Nam nên phải mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được hiện trường vụ tai nạn. Trong lúc chờ người nhà người bị nạn, lực lượng CSGT phải vừa chăm sóc, vừa bảo vệ tài sản cho người đàn ông nằm ngủ.

Húc đuôi ô tô 7 chỗ, 'ma men' lăn ra ngủ luôn sau tai nạn
CSGT phải vừa chăm sóc, vừa bảo vệ tài sản cho người đàn ông nằm ngủ. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, ở Hà Nội từng xảy ra vụ việc tương tự. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h tối 10/7, tại phố Hàng Bài, cạnh Trung tâm Thương mại Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, người dân bất ngờ phát hiện xe ô tô CRV màu trắng có BKS: 30F-471.60 đỗ giữa đường trong khi máy vẫn nổ. Khi ngó vào trong xe, thì thấy lái xe là một người đàn ông trung tuổi, ăn mặc lịch sự nằm bất tỉnh trong xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, nhận thấy tình thế có thể xảy ra tai nạn liên hoàn do tài xế bất tỉnh trong tình trạng xe vẫn nổ máy, lực lượng chức năng đã tiến hành chèn 4 bánh xe lại. Tránh trường hợp tài xế đạp lệch chân sang chân ga khiến xe lao lên phía trước.

Sau khi đã cố định xe, lực lượng chức năng cùng người dân quanh khu vực tiến hành đập cửa gọi tài xế nhưng người này vẫn nằm im, không hay biết. Lúc này, lực lượng chức năng đã phải huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cùng xe chuyên dụng và xe cấp cứu 115 tới hỗ trợ.

Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, may mắn sau một hồi cảnh báo, người đàn ông đã tỉnh dậy tắt xe.

"Người đàn ông trong xe đã tỉnh dậy, tắt máy và hợp tác mở cửa để lực lượng công an đánh xe vào ven đường", vị Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm thông tin thêm.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN