Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:54
RSS

Hốt hoảng cảnh xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đại lộ Thăng Long

Thứ tư, 28/12/2016, 18:34 (GMT+7)

Bất chấp mọi nỗ lực dập lửa của tài xế và người dân, chiếc xe khách bốc cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc, khói đen bốc lên cuồn cuộn giữa đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, vụ xe khách bốc cháy nói trên xảy ra vào khoảng 15h50 chiều nay ngày 28/12 trên đại lộ Thăng Long (Hà Nội). Cụ thể vào thời điểm nói trên, một chiếc xe khách đang lưu thông trên đại lộ Thăng Long để tiến về trung tâm thành phố.

Xe khách bốc cháy 1

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội. Ảnh VnExpress

Khi tới gần cầu vượt An Khánh, chiếc xe bất ngờ bùng cháy dữ dội. Thấy khói lửa bốc lên, tài xế vội đánh xe vào lề đường và hô hoán hành khách chạy thoát thân. Đồng thời, tài xế và người dân cũng tìm cách dập lửa song bất chấp mọi nỗ lực, ngọn lửa kèm khói đen cao hàng chục mét vẫn bốc lên cuồn cuộn.

Trao đổi về vụ xe khách bốc cháy vào chiều 28/12, đại diện đội Cảnh sát giao thông số 11 (đơn vị phụ trách khu vực đại lộ Thăng Long) cho hay, ngay khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã điều đồng người, xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng điều tiết, phân luồng giao thông để tránh gây ách tắc. Ngọn lửa bốc lên quá nhanh khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng nề. May mắn vụ xe tự bốc cháy không gây thiệt hại về người.

Đáng chú ý, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ xe bốc cháy khi đang tham gia giao thông trên đường khiến người dân hoang mang, lo lắng. Trước đó vào khoảng 13h30 chiều 26/12, một vụ xe tự bốc cháy cũng xảy ra trên đoạn đường Võ Nguyên Giáp (thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng).

Xe khách bốc cháy 2

Thời gian qua đã có nhiều vụ xe tự bốc cháy xảy ra. Ảnh Zing News

Chia sẻ với Zing News, các nhân chứng cho biết vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát Hà Nội kéo theo rơ moóc của Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải FC (địa chỉ số 286 trên đường Giải Phóng, thành phố Hà Nội). Khi vừa đi đến đường Võ Nguyên Giáp, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy.

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn tài xế xe đầu kéo là anh Hoàng Văn Độ (SN 1986) đã lập tức điều khiển xe ra khu vực vắng người rồi gọi điện báo tin cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến được hiện trường, 1 phần container và 1 phần xe đầu kéo đã bị thiêu rụi.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết giao thông, phân luồng phương tiện. Nguyên nhân vụ xe bốc cháy được xác định là do sự cố chập điện.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus