Thứ năm, 18/04/2024 | 14:18
RSS

Hôm nay, Bắc Bộ bắt đầu bước vào đợt mưa dông diện rộng

Thứ hai, 14/08/2017, 10:07 (GMT+7)

Từ ngày 14/8, Bắc Bộ bắt đầu bước vào đợt mưa dông diện rộng, lượng mưa có thể lên tới 300mm.

Theo dự báo báo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ, từ ngày 12/8 một số địa điểm ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và dông.

Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ xảy ra từ ngày 14/8 - 17/8. Ảnh Người Đưa Tin

Theo dự báo từ ngày hôm nay (14/8) đến ngày 17/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Các tỉnh vùng núi, trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến ở mức từ 150-250mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Khu vực Hà Nội từ ngày 14-16/8 về chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 14/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất: 30 đến 33 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 27-30oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33oC.

Sạt lở ở vùng núi phía Bắc

Mưa dông diện rộng sẽ tăng nguy cơ cao sạt lở ở vùng núi phía Bắc. Ảnh Vietnam+

Thanh Hóa – Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất: 34 đến 37 độ, có nơi trên 37oC.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Bình Định) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất: 34 - 37oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33oC.

Dự báo thời tiết mới nhất ngày 14/8/2017. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN