Thứ năm, 25/04/2024 | 23:03
RSS

Học chế tạo pháo trên mạng, bé 13 tuổi cụt mất bàn tay

Thứ ba, 31/12/2019, 14:43 (GMT+7)

Một bé trai 13 tuổi lên mạng học cách dùng 50 bao diêm làm thuốc pháo, khi nhồi pháo ở tư thế kẹp quả pháo trong đùi, quả pháo phát nổ.

Bệnh nhân bị nạn là cháu Phạm Văn Luân (13 tuổi, trú tại xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), nhập viện lúc 15h30 ngày 30/12, trong tình trạng bị trọng thương, Dân trí đưa tin. Thông tin cho biết, sau khi học trên mạng, cháu Luân dùng 50 bao diêm làm thuốc pháo. Trong khi nhồi pháo ở tư thế kẹp quả pháo trong đùi, quả pháo phát nổ.

Học chế tạo pháo trên mạng, bé 13 tuổi cụt mất bàn tay
Bé trai cụt bàn tay vì học chế tạo pháo. Ảnh Dân trí. 

Sau khi vào viện, đội ngũ bác sĩ khám và xác định cháu Luân bị tổn thương dập nát toàn bộ bàn tay phải, tổn thương phần mềm rộng mặt trong hai đùi, tổn thương bỏng nhiều vị trí ngực, bụng, hai mắt.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã xử lý mổ tạo mỏm cụt bàn tay phải, phẫu thuật ghép da đùi phải. Vùng đùi trái do tổn thương quá rộng nên chỉ thu nhỏ tổn thương khuyết hổng chờ ghép da.

May mắn hơn cháu Luân, vào ngày 25/12, Tổ công tác của Công an huyện Kim Sơn làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT tại địa bàn xóm 1, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình đã phát hiện và bắt giữ Trần Công Minh đang tàng trữ 59 quả pháo nổ tự chế, có trọng lượng 1,9 kg, theo báo giao thông  

Khám xét khẩn cấp tại nhà riêng, lực lượng công an thu giữ thêm 104 quả pháo nổ và các dụng cụ, nguyên liệu để chế tạo pháo, có trọng lượng 1,3 kg.

Tại Cơ quan CSĐT, Trần Công Minh khai nhận đã lên mạng internet và Youtube học cách chế tạo pháo nổ. Sau đó mua các nguyên liệu chế tạo pháo của một người không quen biết qua mạng xã hội Facebook về tự chế tạo pháo để đốt vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Hiện Công an huyện Kim Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN