Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:27
RSS

Học cách may nơ cho chú thú cưng không hề khó

Thứ hai, 19/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Ngày nay, thú cưng đang ngày càng trở thành mối quan tâm của mọi người và đặc biệt là giới trẻ. Mọi người chăm chút cho những chú thú cưng từ việc làm ổ, may quần áo rồi việc ăn uống. Sau đây bài viết xin giới thiệu cách may nơ cho thú cực xinh mà lại đơn giản, nhưng sẽ chẳng làm thú cưng của bạn lu mờ.

Để có một chiếc nơ xinh cho thú cưng thì không thể thiếu phần chuẩn bị nguyên liệu rồi. Đối với cách may nơ cho thú, các bạn cần có những vật dụng sau đây: loại vải có họa tiết hoặc màu sắc tùy ý, sợi dây hoặc ruy băng có máu sắc tùy thích, miếng dán, và cuối cùng là kim chi và keo dán. Giờ thì bắt tay vào học cách may nơ cho thú cưng nào!

Cách may nơ cho cún cưng đơn giản mà tiết kiệm hơn mua

Cách may nơ cho cún cưng đơn giản mà tiết kiệm hơn mua

Các bước để may nơ cho thú cưng:

Bước thứ nhất: Lấy một miếng vải có kích thước chiều rộng là 10cm và chiều dài là 22cm. Trước tiếp gấp mép trên và mép dưới của miếng vải dọc theo hướng chiều dài rồi gập hai mép hai bên vào chính giữa miếng vải sao cho miếng vải đó sẽ có kích thước tương tự với chiếc nơ bạn muốn.

Tiếp tục lấy một miếng vải khác với kích thước là chiều rộng 5cm và chiều dài 12cm. Đối với miếng vải này, bạn sẽ lấy chính giữa miếng vải rồi bóp vào và gập tạo thành hình chiếc nơ. Đây là bước cần dùng đến sợi dây hoặc ruy băng đã chuẩn bị ban đầu để buộc vào chỗ chính giữa rồi cắt đi phần vài xung quanh. Để giữ được sợi dây, bạn nên dùng keo.

Bước thứ hai: Chuẩn bị một sợi dây. Với sợi dây này bạn sẽ lấy kích thước bằng với kích thích số đo cổ của thú cưng và thêm 8cm nữa. Sử dụng hai miếng dán, một miếng dán vào mặt sần, một miếng dàn vào mặt không sần.

Hình minh họa cách may nơ cho thú cưng

Hình minh họa cách may nơ cho thú cưng

Sử dụng keo dán để định vị hai sợi dây theo vị trí miếng dán mặt sần dán vào chính giữa và ở bên phải của mặt trước, miếng sau dán vào ở giữa và bên trái mặt sau của sợi dây. Sau khi keo đã khô, công đoạn cuối cùng là gắn chiếc nơ vào vị trí miếng dán ở giữa sợi dậy.

Với cách may nơ như trên, trong các bữa tiệc, hay đi chơi, thú cưng của bạn sẽ luôn là tâm điểm. Cùng với bộ quần áo do chính tay bạn may nữa, chúng sẽ trở thành hot girl và hot boy của buổi tiệc đó rồi.

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus