Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:32
RSS

Hoàng Vũ SamSon bất ngờ trắng án sau pha phạm lỗi với Ngọc Quang

Thứ ba, 24/01/2017, 06:52 (GMT+7)

Mới đây nhất VFF đã thông báo Hoàng Vũ SamSon không bị bất kỳ một hình thức kỷ luật nào sau pha vào bóng thô bạo với Ngọc Quang, khiến người hâm mộ hết sức bất ngờ.

Ở trận HAGL 0-3 Hà Nội FC, cách đây hai tuần, Hoàng Vũ SamSon bên phía đội bóng thủ đô đã có hành vi vào bóng hết sức bạo lực với cầu thủ trẻ Chu Ngọc Quang của HAGL, ở tình huống này tiền đạo của Hà Nội FC bất ngờ thoát thể do trọng tài bị khuất tầm nhìn.

Tuy nhiên pha vào bóng phản cảm này ngay lập tức làm nóng các diễn đàn và khiến người hâm mộ hết sức tức giận. Trước sức ép của dư luận, VFF đã vào cuộc điều tra và hứa xử nghiêm nếu hành vi vào bóng đó thô bạo ảnh hưởng tới thân thể cầu thủ.

Tuy nhiên mới đây nhất Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra kết luận khiến người hâm mộ hết sức ngỡ ngàng khi không có bất cứ một án phạt nào dành cho tiền đạo của Hà Nội FC.

Cụ thể, BTC nhận định tình huống của Samson chỉ là tranh chấp bóng liều lĩnh, không quan tâm tới sự an toàn của đối phương chứ không phải hành vi bạo lực.

Hoàng Vũ SamSon bất ngờ trắng án. Ảnh: Internet

Đại diện của BTC giải cho rằng: "Với nhận định trên về tình huống gây tranh cãi, BTC giải sẽ không gửi hồ sơ để xử phạt Samson". Như vậy Samson sẽ không phải nhận án phạt nào trong tình huống vào bóng với Ngọc Quang.

Người hâm mộ đã tỏ ra hết sức thất vọng với phán quyết có phần cảm tính này của VFF và BTC giải, đồng thời kêu gọi mọi người tẩy chay SamSon. Bên cạnh đó rất nhiều chuyên gia bóng đá cũng như các nhà báo đều tỏ ra không đồng tình với quyết định vội vã của VFF.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải, thẳng thắn hơn, khẳng định BTC V.League đang ‘tự vả vào mặt mình’. Ông nói: “Tôi đánh giá pha vào bóng của Samson là rất xấu xí và phản cảm. Nếu không có hình thức xử phạt nguội cầu thủ của Hà Nội thì chẳng khác nào đi ngược lại với những tuyên bố đẩy mạnh chống hành vi bạo lực sân cỏ mới đây của BTC giải. 

Nếu hành vi của Samson mà không bị xử lý thì sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy không tốt. Nhiều đội bóng, cầu thủ và người hâm mộ sẽ cảm thấy không phục với cách xử lý của Ban Kỉ luật”.

Nhà báo Quốc Khánh cũng tỏ ra không đồng tình với phán quyết có phần nhạy cảm của VFF và BTC và cho rằng: “Không cần phải là chuyên gia, bất cứ ai khi xem lại băng ghi hình tình huống này đều thấy Ngọc Quang đã ngã sau pha va chạm với Văn Kiên của Hà Nội FC, cầu thủ của HAGL đã nằm hẳn ở sân và không còn khả năng bật dậy tranh bóng vì đã bị Văn Kiên tặng cho cú đạp vào đùi phải. \

Trong lúc Ngọc Quang vẫn nằm sân thì Samson lao tới và tặng cho cầu thủ của HAGL thêm một cú đạp nữa bằng gầm giày ở gần với vị trí mà Văn Kiên vừa mới ra đòn, nhưng ở mức độ dữ dội và bạo lực hơn rất nhiều”.

   

HAGL 0-3 Hà Nội FC vòng 3 V.League 2017. Nguồn VPF

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus