Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:39
RSS

HLV Yemen nói trọng tài thiên vị Việt Nam, chuyên gia lên tiếng

Thứ năm, 17/01/2019, 11:54 (GMT+7)

"Yemen lại thủng lưới từ một quả đá phạt. Tôi cho rằng cầu thủ của mình không phạm lỗi. Việt Nam chỉ có thể ghi bàn nhờ trọng tài", HLV Jan Kocian nói.

Tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Yemen trong trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 16/1 trên sân vận động Hazza bin Zayed (Al Ain, UAE). Hai bàn thắng của Quang Hải và Ngọc Hải đã chính thức loại Yemen khỏi cuộc chơi tại Asian Cup 2019, đồng thời giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có nhiều cơ hội bước tiếp vào vòng 1/8 của giải đấu châu lục.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jan Kocian của đội tuyển Yemen tỏ ra khá bất bình với quyết định của trọng tài chính Ahmed Al-Kaf (người Oman) khi đã thổi cho Việt Nam được hưởng quả phạt đền ở hiệp 2.

Cụ thể, nhà cầm quân người Đức cho rằng quyết định cho Việt Nam hưởng quả đá phạt dẫn tới bàn mở tỷ số (Quang Hải lập công) của trọng tài chính Ahmed Al-Kaf là không chính xác.

 HLV Yemen: 'Đội tuyển Việt Nam chỉ ghi bàn nhờ trọng tài'
Chân HLV trưởng Yemen Jan Kocian. Ảnh: Sport5

"Tôi quyết định thay đổi chiến thuật so với hai trận đấu trước bằng cách chơi với sơ đồ 5 hậu vệ. Trên thực tế, hệ thống này đã vận hành rất tốt, các cầu thủ thi đấu chặt chẽ và Việt Nam không có cơ hội uy hiếp khung thành. 

Nhưng Yemen lại thủng lưới từ một quả đá phạt. Tôi cho rằng cầu thủ của mình không phạm lỗi. Việt Nam chỉ có thể ghi bàn nhờ trọng tài", HLV Jan Kocian nói.

“Việt Nam là đối thủ tuyệt vời. Tôi không chắc các bạn có thể đi tiếp không, nhưng Yemen sẽ chúc mừng Việt Nam và các bạn đã chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng có mặt ở vòng sau”, HLV Jan Kocian chia sẻ trong buổi họp báo.

Đó là những lời tâm sự rất cảm xúc của HLV Jan Kocian trước khi rời phòng họp báo để cùng Yemen về nước, khép lại lần đầu tiên bóng đá nước này góp mặt ở Asian Cup.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia bóng đá, trọng tài người Oman đã điều hành trận đấu rất tốt. Các quyết định của "vua áo đen" ở trận đấu này đều chính xác. Ở tình huống Quang Hải đá phạt ghi bàn, cầu thủ đội bạn đã kéo áo Công Phượng rất lộ liễu. Trong khi đó, tình huống Yemen bị thổi 11m thì không có gì phải bàn cãi khi hậu về đội này đã kéo ngã Văn Đức.

Thậm chí, bình luận viên của kênh Fox Sports cho rằng trọng tài chính người Oman lẽ ra phạt thẻ đỏ trung vệ Yemen đã phạm lỗi với Văn Đức trong vòng 16,50 m. Khi phạm lỗi kéo Văn Đức, trung vệ Abdulaziz Al-Gumaei là một trong hai người cuối cùng của hàng thủ Yemen.

Nếu tiền đạo của Việt Nam thoát xuống, anh nhiều khả năng ghi bàn vì đang ở tốc độ cao và trung vệ còn lại của Yemen chạy về nhưng khoảng cách còn khoảng 5 m. Vì thế, trong tình huống này, trọng tài cần đuổi trung vệ Yemen bên cạnh việc cho Việt Nam được  hưởng 11 m. 

Nếu Yemen mất người, họ có khả năng thua đậm chứ không chỉ 0-2. Nếu thắng đậm, Việt Nam đã chắc suất vào vòng 1/8 mà không quan tâm đến kết quả những trận đấu còn lại ở bảng khác.


Xem thêm: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Yemen với tỷ số 2-0’

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN