Thứ năm, 25/04/2024 | 12:21
RSS

HLV Việt Nam và Thái Lan nói gì trước trận đại chiến?

Thứ hai, 16/01/2023, 06:48 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo và HLV Polking tự tin cùng các học trò đánh bại đối thủ và vô địch AFF Cup năm nay.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về, HLV Park Hang Seo khẳng định sẵn sàng chơi đôi công với tuyển Thái Lan: "Một số người lo lắng sau trận lượt đi vì tuyển Việt Nam chịu bất lợi. Nhưng chúng tôi đến đây để chiến thắng và nỗ lực làm điều đó để dành tặng người hâm mộ.

Chúng tôi đã gặp Thái Lan nhiều lần rồi. Năm 2018, tôi đã đối đầu họ trên sân khách và giành chiến thắng. Tôi luôn tin có thể thắng trên sân Thái Lan. Tôi nói nhiều lần rồi, dù là trận đầu tiên hay cuối cùng thì tôi luôn chuẩn bị giống nhau, nỗ lực giống nhau".

Nói về cầu thủ có cú đúp kiến tạo ở trận lượt đi, Theerathon Bunmathan, ông Park cho biết: "Rõ ràng nhiều tình huống nguy hiểm của tuyển Thái Lan xuất phát từ số 3.

Đó là cầu thủ trụ cột, dẫn dắt lối chơi của Thái Lan. Hiệp một, các tiền vệ chúng tôi phong tỏa tốt nhưng hiệp hai có một số tình huống bỏ sót. Chúng tôi cũng đã có phương án phong toả Theerathon".

Nói về đấu pháp của Thái Lan, ông Park cho biết: "HLV Polking chắc cũng không muốn đá thủ hoà đâu. Họ quyết tâm thắng, vô địch bằng một trận thắng để tặng người hâm mộ".

Tôi không hiểu tại sao Thái Lan sử dụng ba trung vệ ở lượt đi, trước đó thường đá bốn hậu vệ. Có thể do áp lực sân khách, có thể do Việt Nam khiến họ phải thay đổi. Hi vọng trên sân nhà, Thái Lan cứ đá 4 hậu vệ như những trận trước, đừng đá 3 hậu vệ nữa. Nếu Thái chơi tấn công, chúng tôi cũng chơi tấn công".

Cũng có mặt trong phòng họp báo là trung vệ Quế Ngọc Hải. Cựu thủ quân của tuyển Việt Nam cho biết: "Chúng tôi chỉ có thể nói là đã sẵn sàng, và sẽ bước vào trận đấu cống hiến cho người hâm mộ. Đây cũng là trận cuối của HLV trưởng. Mục tiêu là thắng mà mang chức vô địch về cho người Việt Nam".

HLV Việt Nam và Thái Lan tự tin trước trận đại chiến
HLV Park Hang Seo tự tin trước trận đại chiến với Thái Lan

 

Dù hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup với tuyển Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Mano Polking khẳng định đây chỉ là lợi thế rất nhỏ, và Thái Lan phải chơi hết sức ở lượt về trên sân nhà.

"Chúng ta biết rằng, mọi thứ vẫn chưa xong. Vẫn còn trận lượt về, và tuyển Thái Lan phải tập trung từ phút đầu, đồng thời, chơi tốt như trận lượt đi. Tôi xin nhắc lại toàn đội phải thực sự tập trung để có thể chơi tốt nhất", huấn luyện viên Mano Polking nói.

Trước trận chung kết lượt về, Thái Lan gặp một vài vấn đề về chấn thương, trong đó, đáng chú ý là tiền đạo chủ lực Dangda hiện vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Huấn luyện viên Polking cho biết: "Chúng tôi nhớ Dangda. Cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp. Nhưng trận lượt đi cho thấy không có cậu ấy thì các cầu thủ còn lại vẫn làm rất tốt công việc. Chúng tôi vẫn còn thời gian để xem kỹ tình trạng chấn thương của cầu thủ. Vẫn còn khoảng 30 tiếng trước thời điểm trận đấu diễn ra. Tôi chưa quyết đội hình thi đấu".

Chiến lược gia người Đức khẳng định tuyển Thái Lan không có chủ trương chơi phòng ngự: "Thái Lan không ra sân để phòng ngự. Chúng tôi ra sân, chơi theo đúng phong cách của mình và giành chiến thắng".

Đánh giá về tuyển đối thủ, huấn luyện viên Polking nói: "Việt Nam chơi rất tốt ở lượt đi. Họ khởi đầu tốt hơn nhưng từ khoảng phút 20 tới 25, chúng tôi dần kiểm soát được lại tình hình. Thái Lan lúc đó phòng ngự nhiều, chưa tấn công được nhiều trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 đội đã lội ngược dòng dẫn lại 2-1. Bàn gỡ 2-2 của Việt Nam ở cuối trận mở ra cục diện hấp dẫn hơn cho trận lượt về và chúng ta hãy cùng chờ xem".

“Đội tuyển Việt Nam có hệ thống tốt nhưng chúng tôi có những cầu thủ giỏi có thể khai thông thế bế tắc, như Đội trưởng Theerathon Bunmathan. Chúng tôi không có nhiều thời gian tập luyện nhưng chúng tôi có những cầu thủ chất lượng", huấn luyện viên Mano Polking chốt lại.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại