Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:50
RSS

HLV U23 Việt Nam xin lỗi vì không thể thắng U23 Hàn Quốc

Thứ hai, 06/06/2022, 07:29 (GMT+7)

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Gong Oh-kyun bày tỏ tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm trước U23 Hàn Quốc.

Dưới thời HLV Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam đang thể hiện một phong độ hết sức ấn tương ở VCK U23 châu Á 2022. Trước các nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc, đoàn quân áo đỏ vẫn thi đấu tuyệt hay và cầm hòa đối thủ tỉ số 1-1 qua đó có cơ hội lớn giành vé vào vòng tứ kết khi đang nắm trong tay quyền tự quyết.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Gong Oh-kyun bày tỏ tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm trước U23 Hàn Quốc: "Tôi không muốn hòa U23 Hàn Quốc. Tôi đã nói rõ mong muốn với các cầu thủ rằng trận này phải chiến thắng. U23 Việt Nam không cần hòa Hàn Quốc. Tôi nhắc các học trò hãy thử thách bản thân mình, chiến đấu hết mình để giành trọn 3 điểm.

Tôi thành thật xin lỗi vì chưa thể giúp U23 Việt Nam giành được chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Việt Nam đã trải qua hai trận hòa liên tiếp nên chưa thể nói lên được điều gì và chúng ta còn trận cuối cùng vòng bảng gặp U23 Malaysia. Dù U23 Hàn Quốc mạnh hơn rất nhiều nhưng các học trò của tôi đã chạy nhiều hơn và nỗ lực nhiều hơn".

U23 Việt Nam nhận bàn thua trong sự nuối tiếc nhưng HLV Gong Oh-kuyn đã có những sự thay đổi về nhân sự và đã phát huy tác dụng. Tấm thẻ đỏ của Lee Jin-yong chính là bước ngoặt của trận đấu. Với lợi thế hơn người, U23 Việt Nam đã tận dụng được cơ hội để mang về bàn thắng ở phút thứ 83 của Tiến Long và có được một điểm trước đối thủ mạnh nhất bảng C.

HLV U23 Việt Nam xin lỗi vì không thể thắng U23 Hàn Quốc
HLV U23 Việt Nam xin lỗi vì không thể thắng U23 Hàn Quốc dù có lợi thế hơn người

U23 Việt Nam đến với U23 châu Á 2022 không có một ngôi sao trên hàng công và nằm trong nhóm non kém kinh nghiệm nhất giải đấu. Cả đội chỉ có 185 trận thi đấu chuyên nghiệp, trong đó thủ môn Văn Toản có số trận cao nhất là 38.

Tuy nhiên, HLV Gong thay đổi mọi thứ để giúp U23 Việt Nam công thủ toàn diện. Hai bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan và bàn thắng mới đây vào lưới Hàn Quốc là ví dụ. Đó là sự khác biệt rất lớn so với chính U23 Việt Nam thời HLV Park Hang Seo khi điểm yếu lớn về khả năng tấn công.

Hơn hết, U23 Việt Nam của HLV Gong không phụ thuộc vào khoảnh khắc toả sáng cá nhân. Cả đội chơi gắn kết, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và tương đồng về trình độ. U23 Việt Nam của HLV Gong có thể nói là một phiên bản hoàn toàn khác so với thời HLV Park Hang Seo rất đáng xem và kỳ vọng.

Ở lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ đối đầu với U23 Malaysia. Ở SEA Games 31 vừa qua, người Mã đã phải nhận trận thua tối thiểu trước U23 Việt Nam sau 120 phút bóng lăn.

Đại Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại