Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:43
RSS

HLV U23 Thái Lan nói gì về trận thua ngược U23 Malaysia?

Chủ nhật, 08/05/2022, 08:15 (GMT+7)

HLV Polking tỏ ra khá tiếc nuối khi đội nhà không thể có được một điểm trước U23 Malaysia ở lượt trận mở màn SEA Games 31.

Trong trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 vào tối 7/5 trên sân Thiên Trường (Nam Định), dù được đánh giá cao hơn đối thủ song U23 Thái Lan đã để thua ngược U23 Malaysia 1-2 với bàn thua đến ở phút 90+4. 

Thực tế khi thầy trò HLV Mano Polking nhập cuộc cũng đã thi đấu nhỉnh hơn và có được bàn dẫn trước nhờ công của Gusfason ở phút 33. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi sau tấm thẻ đỏ của Khemdee và khiến đối thủ có được màn lội ngược dòng ở những phút sau đó.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Polking tỏ ra khá tiếc nuối khi đội nhà không thể có được một điểm trước U23 Malaysia ở lượt trận mở màn SEA Games 31: "Bàn thua đến ở phút bù giờ khá đáng tiếc với U23 Thái Lan. Đáng ra chúng tôi đã có một điểm. Chúng tôi bị bất lợi từ hiệp một, nhưng vẫn duy trì cự ly đội hình tốt nên vẫn xứng đáng có điểm. Chúng tôi còn 3 trận đấu và sẽ cố gắng làm tốt ở phần còn lại", HLV Polking chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu.

HLV U23 Thái Lan nói gì về trận thua ngược U23 Malaysia
HLV U23 Thái Lan thất vọng về trận thua ngược U23 Malaysia

"Tình huống dẫn đến thẻ đỏ làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Tuy nhiên, bóng đá là vậy và chúng ta phải chấp nhận điều đó. U23 Malaysia ở trận này chơi quyết tâm hơn, kiểm soát bóng tốt và ý chí của họ tốt hơn chúng tôi", thuyền trưởng U23 Thái Lan nói thêm.

Trong khi đó, HLV Brad Maloney tỏ ra khiêm tốn dù đánh bại ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng. Ông nói ngắn gọn: "Còn quá sớm để nói đến tấm vé dự bán kết. Cầu thủ của tôi cần tập trung cho từng trận để tiếp tục có kết quả tốt và tiến sâu tại SEA Games 31".

Chiến lược gia người Australia cũng dành lời khen cho học trò: "Các cầu thủ được thi đấu dưới điều kiện sân bãi và khán giả tuyệt vời. Đây cũng là trận đấu cũng tuyệt vời không kém của chúng tôi với 3 điểm có được. Đặc biệt, các cầu thủ được thay vào sân trong hiệp 2 đều thi đấu tốt và đóng góp quan trọng vào chiến thắng hôm nay".

Trên hàng loạt trang mạng xã hội ở Thái Lan, khán giả chỉ trích màn trình diễn của thầy trò HLV Mano Polking. Thậm chí, có nhiều bình luận cho rằng nếu thi đấu như vậy, khi gặp U23 Việt Nam người Thái sẽ phải nhận thất bại đậm đà.

Với kết quả này, U23 Malaysia tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng B. Hai đội đứng sau là U23 Lào và Singapore với một điểm, còn Thái Lan xếp cuối bảng. Bảng B còn một đội chưa đấu là U23 Campuchia.

 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại