Thứ năm, 25/04/2024 | 03:27
RSS

HLV U23 Thái Lan ấn tượng với không khí bóng đá ở Nam Định

Thứ sáu, 20/05/2022, 08:30 (GMT+7)

HLV Polking cho rằng các đội bóng tham dự giải đều rất chất lượng và rất tượng với không khí bóng đá ở sân Thiên Trường ở Nam Định.

Trên sân Thiên Trường, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng tối thiểu trước U23 Indonesia để dành vé vào chung kết gặp chủ nhà U23 Việt Nam đội bóng cũng vượt qua Malaysia với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu.

Nói về trận đấu với Indonesia, HLV Polking tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Chúng tôi đã chơi đúng phong cách và cho mọi người thấy chúng tôi mạnh mẽ thế nào. Tôi đã tạo ra một đội bóng có chiến thuật quá tuyệt vời. Tôi tin rằng chúng tôi thắng bởi chúng tôi chơi tốt. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình".

HLV Polking cũng đánh giá cao đối thủ U23 Indonesia ở giải đấu năm nay: "Chúng tôi luôn luôn chiến đấu, tập luyện chăm chỉ. Chúng tôi lại có nhiều cầu thủ chất lượng, đồng đều. Thực ra, Indonesia cũng có nhiều cầu thủ chất lượng và các bạn sẽ còn tiến bộ".

HLV Polking cũng cho rằng các đội bóng tham dự giải đều rất chất lượng: "Các đội đều rất tiến bộ, chọn được nhiều cầu thủ tốt, không chỉ Việt Nam, Indonesia mà cả Lào và Campuchia cũng vậy. Đặc biệt là khi ở Nam Định, tôi thấy không khí bóng đá quá tuyệt vời, đây là điều kiện tốt nhất để phát triển bóng đá. Các nhà quản lý cần có trách nhiệm về việc đó. Để làm sao các đội Đông Nam Á có thể thắng Nhật Bản Iran mới đáng để nói".

Khi được phóng viên hỏi về việc cầu thủ Khemdee hay nổi nóng, thường tham gia vào các cuộc tranh cãi, HLV Polking đã bảo vệ học trò: "Tôi nghĩ cậu ấy đã chơi tốt, cậu ấy là một trung vệ và cần làm mọi thứ để bảo vệ đội bóng".

HLV Thái Lan ấn tượng với không khí bóng đá ở Nam Định
HLV Thái Lan ấn tượng với không khí bóng đá ở Nam Định

Ở trận đấu này, trọng tài đã rút ra 4 tấm thẻ đỏ, riêng Indonesia đã nhận đến 3 thẻ. HLV Mano Polking nói về chiếc thẻ đỏ duy nhất của học trò: "Tấm thẻ đỏ dành cho William là điều đáng tiếc. Cậu ấy là một trong những nhân tố quan trọng, giúp U23 Thái Lan có sức chiến đấu hơn".

Về phía HLV của U23 Indonesia, ông cho rằng cả các cầu thủ của ông cần nhìn lại và cải thiện khả năng tấn công ghi bàn trong thời gian tới. HLV Shin Tea-yong cũng cho rằng Indonesia cũng có nhiều cơ hội không thua gì U23 Thái Lan, chỉ tiếc là đội bóng của ông không tận dụng được và để thua.

Vào những phút cuối trận, U.23 Indonesia phải nhận đến 3 thẻ đỏ, tuy nhiên, HLV Shin Tea-yong cũng không hề than phiền về công tác trọng tài. "Bên cạnh đó, tôi không hài lòng với các cầu thủ bị nhận thẻ, họ không nên như vậy. Nó không thể hiện tinh thần thể thao", HLV Shin Tea-yong chia sẻ.

Khi được hỏi về việc so sánh thế nào về sức mạnh giữa đội U23 Thái Lan và U23 Việt Nam, HLV Shin Tea-yong đã từ chối trả lời. U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Việt Nam trong trận tranh HCV SEA Games 31 vào ngày 22-5 trên sân Mỹ Đình. Đoàn quân của HLV Polking từng vượt qua tuyển Việt Nam ở vòng bán kết trước khi đăng quang AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại