Thứ năm, 25/04/2024 | 13:32
RSS

HLV U22 Singapore: 'Hầu hết cầu thủ của tôi phải đi làm bán thời gian'

Thứ sáu, 29/11/2019, 14:32 (GMT+7)

Sau trận thua U22 Indonesia, HLV U22 Singapore đã có những chia sẻ về các học trò của mình khiến nhiều người bất ngờ.

Tối hôm 28/11, ở lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 30, dù thi đấu đầy cố gắng song U22 Singapore đã để thua 0-2 trước U22 Indonesia. Sau 2 trận đá đấu, U22 Singapore mới chỉ có được 1 điểm, đứng thứ 4 bảng B và đối diện với nguy cơ bị loại ngay sau vòng đấu bảng tại SEA Games năm nay.

HLV Fandi Ahmad chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thua trước Indonesia: "Chúng tôi chỉ có một, hai tiền đạo. Các đội còn lại thì có tới năm, sáu, bảy người. Các cầu thủ trẻ của Singapore thì vẫn chưa hoàn thiện. Trình độ của chúng tôi vẫn bị bỏ xa trong khu vực".

"Tôi không nghĩ chúng tôi có nhiều tài năng bóng đá ở Singapore. Chúng tôi có nhiều cầu thủ, nhưng chưa nhiều bằng các nền bóng đá khác tại Đông Nam Á", ông Fandi Ahmad nói thêm:

Cũng theo HLV U22 Singapore: "Phần lớn cầu thủ của tôi phải đi làm bán thời gian, đi học hoặc làm nhân viên công cộng nên không thể đòi hỏi nhiều hơn ở họ. Chúng tôi luôn phải đợi tới tối muộn, tầm 7h tối mỗi ngày để họ có thể tham gia tập luyện vì không còn cách nào khác".

HLV U22 Singapore tiết lộ sự thật sốc sau trận thua U22 Indonesia
HLV U22 Singapore thất vọng khi đội nhà để thua U22 Indonesia

Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, chiến thắng trước U22 Lào với tỷ số đậm 6-1, đội bóng của HLV Park Hang Seo giành được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận với hiệu số dương 11 giữ vững ngôi đầu bảng B.

Cũng ở lượt trận thứ hai, U22 Indonesia có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Singapore và tạm đứng vị trí thứ 2 tại bảng B và chỉ xếp sau U22 Việt Nam do thua kém về chỉ số phụ.

Trong khi đó, dù có chiến thắng đậm đà 7-0 trước Brunei ở lượt trận thứ 2 nhưng Thái Lan chỉ có được vị trí thứ 3 bảng B khi thua kém Việt Nam và Indonesia một chiến thắng và buộc phải giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu còn lại mới có cơ hội góp mặt ở vòng bán kết.

Đứng ở vị trí thứ 4 và 5 tại bảng B hiện là U22 Singapore và U22 Lào cùng có được 1 điểm sau hai lượt trận và gần như hết cơ hội đi tiếp dù phía trước họ còn tới 3 trận đấu ở vòng bảng. Đứng cuối bảng B vẫn là Brunei sau hai trận toàn thua, chưa có được điểm nào đồng thời là đội bóng nhận số bàn thua nhiều nhất bảng với 13 bàn thua và chưa có được bàn thắng nào.

Với tình hình hiện tại ở bảng B, cơ hội góp mặt tại bán kết vẫn chia đều cho Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó cơ hội đi tiếp của Brunei, Lào và Singapore là vô cùng thấp

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN