Thứ năm, 28/03/2024 | 19:46
RSS

HLV U22 Hàn Quốc đánh giá rất cao hảo thủ của U22 Việt Nam

Thứ sáu, 14/07/2017, 11:53 (GMT+7)

Trước thềm đại chiến giữa hai đội ở vòng loại U23 châu Á, HLV U22 Hàn Quốc đánh giá rất cao một 1 học trò của HLV Hữu Thắng.

Sự kiện:

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Hàn Quốc với những cá nhân ưu tú nhất đã chính thức được triệu tập và bước vào tập luyện.

Nằm ở bảng đấu nhẹ ký, nên U22 Hàn Quốc không triệu tập 2 ngôi sao đình đám đang theo học tại Barcelona là Paik Seung-ho và Lee Seung-woo, dù vậy đội hình của họ vẫn rất mạnh với nhiều ngôi sao trẻ vừa dự giải U20 World Cup 2017.

Trước ngày lên đường sang Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2018, HLV tạm quyền Jeong Jong-Yong của U22 Hàn Quốc đã đưa ra đánh giá cao U22 Việt Nam

"Tôi muốn thắng tất cả các trận, nhưng điều quan trọng là đội sẽ chơi với đúng phong cách đã xây dựng. Để thực hiện điều này chúng tôi phải thi đấu thận trọng, bởi môi trường ở Việt Nam hoàn toàn khác biệt..

Theo tìm hiểu của tôi, U22 Việt Nam có một số cầu thủ chất lượng, như Lương Xuân Trường đang khoác áo Gangwon tại Hàn Quốc. Các bạn cũng đừng quên Việt Nam là 1 trong 4 đội châu Á vừa dự VCK U20 World Cup", HLV Jeong Jong-Yong chia sẻ trên tờ Naver.

Xuân Trường hiện đã hội quân cùng U22 Việt Nam. Ảnh: Thể thao

Xuân Trường hiện đã hội quân cùng U22 Việt Nam. Ảnh: Thể thao

Theo lịch trình, U22 Hàn Quốc sang Việt Nam vào ngày 15/7 và bước vào trận mở màn chiến dịch vòng loại U23 châu Á với trận gặp Macau vào ngày 19/7. Trận đấu tiếp theo họ gặp Đông Timor vào ngày 21/7 và cuối cùng là so tài với nước chủ nhà Việt Nam vào ngày 23/7.

Liên quan tới U22 Việt Nam, đến thời điểm hiện tại đội bóng áo đỏ đã có đủ quân số khi Lương Xuân Trường chính thức về nước hội quân, hiện tại thầy trò Hữu Thắng đã có mặt tại TP. HCM và bước vào tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, giải đấu mà Công Phượng và các đồng đội đặt mục tiêu có mặt ở vòng chung kết được tổ chức vào năm sau.

Trước đó U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Miura đã thi đấu cực hay ở vòng loại U23 châu Á 2015 và xuất sắc giành ngôi nhì bảng, qua đó góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2016, các học trò của HLV Miura đã thi đấu đầy nỗ lực song không thể làm nên chuyện và chấp nhận bị loại ngay vòng bảng sau 3 trận toàn thua. Sau giải đấu này HLV Miura cũng chính thức chia tay bóng đá Việt Nam bởi những bất đồng không thể hàn gắn.

U23 Việt Nam 2-1 U23 Malaysia. Vòng loại U23 Châu Á - AFC 2015

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN